Đó là kết quả
nghiên cứu mới nhất của các nhà
khoa học Mỹ tại Đại học Loyola, bang Chicago, (Mỹ). Công trình này được đăng tải trên tạp chí khoa học Thận học
Hoa Kỳ.
Theo đó, bản điều tra đã theo dõi trên 5.800 người trưởng thành và 45
người già mắc
bệnh thận trong suốt 4 năm. Kết quả là trong thời gian nghiên cứu, có 12 người đã chết và cả 12 người này đều là những người có chỉ số BMI (chỉ số
béo phì) đạt 29.
Người ta cũng ước lượng là những người có chỉ số BMI trên 45 thì dễ bị chết do biến chứng của thận gấp 2 lần so với những người có chỉ số này dưới 30.
Như vậy, chỉ số BMI lớn làm gia tăng nguy cơ biến chứng của bệnh thận. Điều này cũng có nghĩa là
vòng eo càng to thì càng dễ bị tử vong do thận sớm. Thế nên, những người bị bệnh thận cần giảm vòng eo càng sớm càng tốt.
Theo Lâm Phúc - Sức khỏe & Đời sống/ Healthday, 7/2011