EU đề xuất các giải pháp cho cuộc khủng hoảng người di cư

VTV.vn - Liên minh châu Âu ngày 5/10 đã có một số đề xuất để đối phó với cuộc khủng hoảng người di cư.

0

Phát biểu tại Geneva, Thụy Sĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Frans Timmermans đã đề xuất các nước châu Âu cần tăng cường việc lấy dấu vân tay và nhận diện những người di cư để đề phòng có những kẻ khủng bố trà trộn vào.

Còn tại Luxembourg, Chủ tịch Eurogroup Jeroen Dijsselbloem cho biết ông đang xem xét việc gỡ bỏ các chi phí đối phó với người di cư ra khỏi mức tính thâm hụt ngân sách của các nước Eurozone.

Trong khi đó, phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tại Brussels, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cũng đã kêu gọi Ankara hỗ trợ trong việc ngăn chặn dòng người nhập cư tiến vào châu Âu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]