Facebook gây trầm cảm?

Khi được hỏi liệu Facebook có là yếu tố nguy cơ trầm cảm ở thanh niên hay không, các nhà nghiên cứu tại Đại học Wisconsin, Hoa Kỳ đã trả lời rõ ràng là không.

15.5888
(SKDS) -  Khi được hỏi liệu Facebook có là yếu tố nguy cơ trầm cảm ở thanh niên hay không, các nhà nghiên cứu tại Đại học Wisconsin, Hoa Kỳ đã trả lời rõ ràng là không.

Để có được kết luận này, các nhà nghiên cứu đã dựa trên những kê khai của 190 sinh viên, tuổi từ 18-23, thuộc Đại học Wisconsin-Madison, Hoa Kỳ. Trong vòng 1 tuần, những bạn trẻ tham gia nhận được các tin nhắn SMS hỏi xem họ có kết nối Facebook không, nếu có thì thời gian là bao lâu và họ làm những gì trên mạng xã hội đó.

Từ các câu trả lời, sinh viên được chia thành 3 nhóm tương ứng với thời gian kết nối trên trang web cộng đồng này.

Kết quả cho thấy, hầu hết sinh viên nghiện Facebook không hề có nguy cơ trầm cảm cao hơn so với những người thỉnh thoảng mới dùng, chỉ một vài phút mỗi ngày trên trang web.

Các công trình mới này đã bác bỏ những nghiên cứu được thực hiện gần đây về đề tài này. Ví dụ, vào năm ngoái, Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ đã cảnh báo thanh thiếu niên về việc “nghiện Facebook” có thể bị trầm cảm. Đặc biệt, tổ chức này lưu ý rằng những người nghiện mạng xã hội, bị từ chối khi muốn kết bạn trên Facebook sẽ cảm thấy bị tổn thương nhiều hơn khi bị bạn bè của mình từ chối trong cuộc sống thực.      

       Thảo Thi (Theo Top Santé, 07/2012)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]