Federer lại giở tuyệt chiêu

(TT&VH)- Federer tiếp tục thể hiện tư chất nghệ sĩ của mình trên sân đấu. Một lần nữa, tàu tốc hành Thụy Sĩ lại biểu diễn tuyệt chiêu đánh bóng qua hai chân. Nạn nhân của anh lần này là Thomas Schoorel, còn người có vinh dự chứng kiến màn trình diễn ấy là các khán giả ở Doha, Qatar.

15.6107

Tình huống đó diễn ra ở set thứ hai của trận đấu, khi tỷ số đang là 7-6 (3), 5-2. Sau những loạt đánh giằng co, Federer bất ngờ xoay người và tung ra cú đánh qua khe giữa hai chân một cách điệu nghệ. Ở phần sân bên kia, Schoorel bất ngờ đến nỗi không kịp phản ứng để tung ra cú trả bóng. Federer đã kết thúc set này với tỷ số 6-3. Điều đáng nói là đây không phải lần đầu tiên anh biểu diễn tuyệt kỹ có tên Tweener này. Ở Dubai mở rộng 2007, hai giải Mỹ mở rộng 2009, 2010, và gần đây nhất là Thượng Hải mở rộng 2010, anh đều khiến các đối thủ há hốc miệng vì kinh ngạc sau những cú đánh đầy chất ngẫu hứng như vậy.

Federer đánh bóng qua khe giữa hai chân- Ảnh Getty
Federer từng vô địch giải Qatar mở rộng vào các năm 2005 và 2006. Tối hôm qua, hạt giống số hai người Thụy Sĩ cũng đã vượt qua vòng hai sau khi đánh bại đồng hương Marco Chiudinelli với tỷ số 7-6 (5), 7-5. Tại tứ kết, đối thủ của Federer sẽ là Viktor Troicki (6). Một cặp tứ kết sớm khác đã được xác định là cuộc so tài giữa Jo Wilfried Tsonga (3) và Guillermo Garcia Lopez (7). Ở nhánh đấu bên kia, tay vợt số một thế giới Nadal đã mở màn bằng chiến thắng 6-3, 6-0 trước Karol Beck. Và ở trận đánh muộn đêm qua, đối thủ của anh là Lukas Lacko.

Ở vòng hai giải Brisbane mở rộng, Andy Roddick (hạt giống số 2) tiếp tục thẳng tiến với chiến thắng dễ dàng 6-4, 6-1 trước đàn em  người Ukraina Dolgopolov. Tuy nhiên, đồng hương của anh là Mardy Fish (4) thì đã dừng bước sau khi gác vợt 2-6, 2-6 trước Lukasz Kubot. Trước đó, nội dung đơn nữ của giải đã chứng kiến một cú sốc lớn khi hạt giống số một Samantha Stosur bất ngờ gục ngã 2-6, 4-6 trước đồng hương Jarmilla Groth.

Tại Auckland, Sharapova vẫn chưa gặp đối thủ sau khi dễ dàng hạ gục Renata Voracova 6-3, 7-5. Tại tứ kết, cô chỉ phải gặp Greta Ann, tay vợt hạng 88 thế giới người Bulgaria. Đối thủ lớn nhất của Masha ở giải này là hạt giống số 2 người Bỉ Yanina Wickmayer.

P.Chi 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]