Florentino Perez cần làm gì để được tái đắc cử?

(Thethaovanhoa.vn) - 2013 sẽ là một năm quyết định đối với tương lai của Real Madrid và đặc biệt đối với chủ tịch của CLB hoàng gia Tây Ban Nha, Florentino Perez, người sẽ phải đối mặt thành công với một cuộc “trưng cầu dân ý” giữa các hội viên nếu muốn tiếp tục sở hữu con thuyền màu trắng khi kết thúc mùa bóng.

15.6168

Rõ ràng, nhà tỷ phú Perez muốn tiếp tục làm ông chủ của Nhà Trắng và trong hội nghị các cổ đông mới đây ông đã thông qua được một số biện pháp làm khó khăn thêm việc tiếp cận chức chủ tịch của CLB, trong đó có điều kiện tăng số năm làm hội viên liên tục từ 10 lên 20 năm để được ra ứng cử.

Nhưng việc Florentino có tái đắc cử hay không còn phụ thuộc vào việc giải quyết một số cái tên rất quen thuộc, trong đó nổi lên là Mourinho, Cristiano Ronaldo, Falcao và Silva...

MOURINHO

Jose Mourinho là canh bạc tất tay của Perez. Tuy tính cách gây tranh cãi của HLV người Bồ Đào Nha tạo ra kẻ thù ở khắp nơi, thậm chí ngay trong phòng thay đồ màu trắng, nhưng Florentino vẫn hy vọng cùng “Người đặc biệt” giành được La Decima (chức vô địch Champions League lần thứ 10) sau khi đã cướp được Liga từ tay Barca ở mùa bóng 2011-2012.

Tuy nhiên, thời kỳ chiến thắng của Madrid có vẻ chỉ là câu chuyện của một năm và đại kình địch của họ là “gã khổng lồ xứ Catalunya” tiếp tục vẫn thống trị làng bóng đá Tây Ban Nha khi ở mùa bóng hiện nay đã bỏ xa đội bóng hoàng gia tới 16 điểm tại Liga và còn xa hơn nữa về lối chơi và hình ảnh trước công chúng.

Nếu Real Madrid không thực hiện được giấc mơ La Decima thì ngay lập tức Florentino sẽ phải sa thải Mourinho và tìm được một người thay thế đủ sức đem lại những niềm tin mới cho các madridistas trong số các ứng cử viên như Joachim Loew, Rafa Benitez, Michel Laudrup, Arsene Wenger, Carlo Ancelotti hoặc Michel.

CRISTIANO RONALDO

Đây cũng là một cuộc đặt cọc lớn của Florentino. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy các madridistas đều muốn CR7 ở lại. Về mặt chuyên môn, Cristiano Ronaldo là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, kể cả trên phương diện tài năng và tinh thần cống hiến, dù với bên ngoài hình ảnh của anh có phần gây tranh cãi.

Mục tiêu của chủ tịch đội bóng hoàng gia trong những tháng tới là làm cho Cristiano thay đổi ý định rời CLB khi hết hạn hợp đồng vào năm 2015 và ở lại với đội bóng lâu dài và sẽ tái ký hợp đồng càng nhanh càng tốt để sớm thông báo với người hâm mộ trước thời gian bầu cử.

FALCAO

Một con bài chiến lược khác của Florentino là Falcao, trung thành với truyền thống mỗi mùa bóng đem về một siêu sao mới để làm hài lòng các madridistas. Ông chủ của Real Madrid tin chắc rằng nếu ông có được chữ ký của tiền đạo đang có số bàn thắng tại Liga cao hơn cả Cristiano (chỉ thua Messi) thì ông sẽ thu hút được nhiều phiếu và giữ được chiếc ghế của mình tại Nhà Trắng.

Florentino sẵn sàng thương lượng, thậm chí xúi giục cầu thủ này làm mình làm mẩy để ra đi, và trong trường hợp cuối cùng, sẵn sàng trả cả điều khoản phá vỡ hợp đồng, được tính khoảng 60 triệu euro.

MỘT SỐ CON BÀI KHÁC

Bên cạnh đó, không loại trừ khả năng Florentino sẽ đem về sân Santiago Bernabeu một số cái tên rất “hot” như David Silva, Gareth Bale, thậm chí cả Neymar đang được Barca bủa vây bốn phía.

Theo tính toán của Florentino, nếu ông thực hiện được những kế hoạch nói trên thì thậm chí có không giành được Champions League, ông vẫn hy vọng được tái đắc cử.

Khang Chi (Tổng hợp)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]