Gà hầm hạt dẻ lạ miệng, hấp dẫn

Thưởng thức món gà hầm hạt dẻ thơm mềm, bùi bùi vào tiết trời se lạnh vô cùng thích hợp.

15.571

Tham khảo cách làm gà hầm hạt dẻ ngon dưới đây!

Nguyên liệu:

- 4 hạt dẻ

- 100g ngô ngọt

- 500g thịt gà

- Muối; 5g hành lá

Cách làm:

Bước 1: Chặt gà thành các miếng vừa ăn.

Bước 2: Ngô cắt thành 4-5 khoanh.

Bước 3: Gà cho vào nồi, thêm nước vừa đủ, gừng, hành lá. Thêm lượng muối vừa đủ vào.

Bước 4: Đun ở lửa lớn cho sôi rồi hạ lửa đun liu riu trong 1 giờ.

Cho ngô và hạt dẻ vào hầm 1 giờ nữa.

Nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng rồi cho gà hầm hạt dẻ ra bát và thưởng thức!

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với cách làm gà hầm hạt dẻ!

Cuối tuần chị em có thể làm thêm món tôm hấp này cho cả nhà thưởng thức.
Món ăn có vị thơm mềm, bùi bùi của cà tím quyện với vị dai ngọt của tôm thịt vô cùng hấp dẫn.
Món thịt heo lăn cốm mềm ngon, thơm dẻo lạ miệng đảm bảo ai cũng thích.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]