GĐĐH Huỳnh Mau: 'Có ngoại binh tốt HA.GL sẽ khác'

(Thethaovanhoa.vn) - Tại Lạch Tray, HA.GL không thể làm nên bất ngờ khi thất thủ trước chủ nhà Hải Phòng đang có phong độ cao. Trận thua 0-1 khiến đội bóng phố núi tiếp tục dậm chân tại chỗ với vọn vẹn 3 điểm sau 4 vòng đấu.

15.5977

Tuy nhiên, điều này chưa thể làm lãnh đạo HA.GL đánh mất sự kiên nhẫn với con đường mình đang đi. Trao đổi với Thể thao & Văn hóa, GĐĐH Huỳnh Mau tiếp tục khẳng định điều này.

HA.GL đón nhận trận thua trước Hải Phòng với tâm thế như thế nào, thưa ông?

- Hải Phòng có quá nhiều lợi thế để giành chiến thắng. Họ có chảo lửa Lạch Tray, có phong độ cao, đang bất bại và chưa để thủng lưới bàn nào. Họ thắng Thanh Hóa 2-0 trên sân nhà, thắng SLNA 0-3 ngay tại sân Vinh, nên thất bại 0-1 của HA.GL là chấp nhận được.

Thậm chí, để thắng HA.GL đâu có phải dễ dàng,  Hải Phòng cũng vất vả, cũng gặp tổn thất về lực lượng khi cầu thủ Đặng Khánh Lâm phải nhận thẻ đỏ rời sân.



Công Phượng sẽ được sát cánh với nhiều đồng đội kinh nghiệm hơn từ giai đoạn hai. Ảnh: Thanh Hà

Bóng đá có thắng, có thua, thua thì ai cũng buồn, nhưng chúng tôi không nặng nề, đón nhận một cách bình thường, để hướng đến trận đấu tiếp theo với tâm lý thoải mái.

Nhưng phải nói 2 ngoại binh mới đến của HA.GL dường như vẫn chưa đạt thể trạng tốt nhất?

- Nếu có 2 ngoại binh tốt như Hải Phòng, HA.GL sẽ không lép vế, và không thua 3 trận liên tiếp như thế đâu. Chúng tôi quá xui và quá bị động trong phương án ngoại binh. Với 2 ngoại binh lúc đầu thì tiền đạo Lukanovic không đạt yêu cầu, còn hậu vệ Morec chơi tốt nhưng lại mắc bệnh tim. Còn 2 ngoại binh mới đến thực sự chúng tôi cũng không đánh giá cao cả vê chuyên môn lẫn khả năng hòa nhập.

2 trận vừa qua các bạn thấy đấy, ngoại binh của HA.GL rất mờ nhạt, họ không thể hiện được sự càn lướt, lôi kéo hậu vệ đối phương để cho Công Phượng, Văn Toàn, Hoàng Thiên,… có khoảng trống.  

Ngoài các lý do chuyên môn, cũng phải nói thêm mặt sân Lạch Tray quá xấu đã ảnh hưởng rất lớn đến lối chơi kỹ thuật của HA.GL.

BTC sân đổ lỗi do sương muối nên cỏ mới khô cằn như thế, nhưng tại sao cỏ ở ngoài đường piste vẫn xanh mượt. Tôi cho rằng, mặt sân xấu như thế là vì đội Hải Phòng không có sân tập nên suốt ngày vào tập ở đây.

Đáng lẽ, sân đá chính các đội chỉ được làm quen trong 1, 2 buổi tập trước ngày thi đấu, còn sân tập chủ yếu vẫn là sân phụ. Mặt khác, sân chính phải được chăm sóc, bảo dưỡng theo định kỳ, không được cho thuê đá phủi, nhưng điều này có lẽ đã không được thực hiện.

Với các đội khi đến Pleiku làm khách, chúng tôi luôn tạo điều kiện tối đa về sân tập chất lượng, còn HA.GL thì ngược lại.

Còn HLV trưởng Guillaume Graechen thì sao?

- Ông ấy đang làm tốt nhiệm vụ của mình. HA.GL là đội bóng trẻ, chúng tôi tin tưởng con đường mình đang đi, đồng thời tin tưởng với những gì thầy trò HLV Graechen đang hướng tới.

HA.GL đã tính đến phương án tăng cường lực lượng ở giai đoạn 2?

- HA.GL hiện nay đang mất sự cân bằng về mặt lực lượng, nếu không cải thiện trong thời gian tới, ở giai đoạn 2 chúng tôi sẽ bổ sung một vài vị trí để hoàn thiện đội hình. Có thể chúng tôi sẽ điều chỉnh cả về ngoại binh, cùng một số cầu thủ nội dày dạn kinh nghiệm, giúp san sẻ, chia lửa với các cầu thủ trẻ.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Hồng Đăng (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]