Ghép gan cho bệnh nhi 10 tháng tuổi

Giadinh.net - Hôm nay (17/11), BV Nhi đồng 2 sẽ tiến hành ghép gan cho bé Lê Anh Minh Khuê, 10 tháng tuổi ở Đồng Nai.

15.5929

Bé Minh Khuê trước khi được
Bé Khuê bị teo đường mật bẩm sinh và được mổ Kasai lúc 2,5 tháng tuổi. Đến nay, bé nặng 8,7 kg, tình trạng suy gan mãn giai đoạn cuối. Người cho gan là chị Lê Thị Vân Anh, 33 tuổi – mẹ của bé, lượng gan cho nặng khoảng 270 gam. Hiện sức khỏe và tâm lý của hai mẹ con bé đều ổn định, sẵn sàng cho cuộc phẫu thuật.

Giáo sư Trần Đông A, nguyên Phó Giám đốc BV Nhi đồng 2 cho biết, đây là ca ghép gan thứ sáu và là nhỏ tuổi nhất từ trước đến nay. Ê kíp thực hiện ca phẫu thuật là các chuyên gia đến từ Bỉ và các bác sĩ có kinh nghiệm đến từ các bệnh viện tại TP HCM.

Theo Giáo sư Đông A, bệnh nhân quá nhỏ, các bộ phận trong cơ thể lại bị suy giảm chức năng vì bệnh teo đường mật dẫn đến khả năng chịu đựng kém nhưng nếu không được ghép gan, cháu bé sẽ không thể qua khỏi. Trong những năm vừa qua, BV Nhi đồng 2 đã thực hiện 5 ca ghép gan, tất cả đều thành công.

Huyền Trang

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]