Ghép gan cho bệnh nhi nặng 7,1kg

(VTC News) – Hôm nay (7/12), các BS thuộc BV Nhi đồng 2 (TP.HCM) sẽ thực hiện ca ghép gan cho bệnh nhi nhẹ cân nhất VN, nặng 7,1 kg với chiều cao 64 cm.

15.5846

Hôm 6/12, BS Hà Mạnh Tuấn – GĐ BV Nhi đồng 1 cho biết thông tin trên.

Theo đó, bệnh nhi được ghép gan tên T.Ngọc.M (12 tháng tuổi, ngụ tại quận 6 – TP.HCM) và người cho gan là chị N.Ngọc.P (28 tuổi, mẹ ruột của bệnh nhân). Đây là ca ghép gan thứ 7 được các BS BV Nhi đồng 2 thực hiện với sự hỗ trợ của các chuyên gia đến từ Bỉ.

Theo GS, BS Trần Đông A, đây là ca ghép gan tương đối khó, vì phần gan sẽ lấy để ghép có thể tích lớn hơn các ca ghép trước, trong khi đó người bệnh lại có cân nặng thấp nhất trong số 7 bệnh nhân ghép gan tại bệnh viện Nhi đồng 2. Sau khi sinh bệnh nhi có triệu chứng: vàng da, đi tiêu phân bạc màu, tiểu sậm màu, được các bác sỹ bệnh viện Nhi Đồng 1 chẩn đoán teo đường mật bẩm sinh và được làm phẫu thuật Kasai lúc 2,5 tháng tuổi.

Tuy nhiên, sau khi phẫu thuật Kasai bệnh nhi có các biến chứng không tốt: Nhiễm trùng đường mật nhiều lần, xơ gan tiến triển, nguy cơ tử vong cao nếu không ghép gan. Vì vậy, ngày 14/10/2009 bệnh nhi đã được chuyển sang bệnh viện Nhi đồng 2 theo dõi và chờ ghép gan.

Tại khoa tiêu hóa bệnh viện Nhi đồng 2, bệnh nhi đã được làm các xét nghiệm tiền ghép và tiến hành điều trị nâng đỡ với chế độ đặc biệt để nâng cao thể trạng điều trị dành cho trẻ suy gan giai đoạn cuối cũng như điều trị các biến chứng nhiễm trùng.

Hiện bệnh nhi đang trong tình trạng suy gan giai đoạn cuối, cân nặng 7,1 kg, chiều cao 64 cm.

Dự kiến ca ghép gan sẽ được tiến hành trong vòng 10- 12 tiếng, quy tụ các giáo sư, bác sỹ đến từ Bỉ, ê kíp ghép gan của bệnh viện Nhi Đồng 2 và các bác sỹ đến từ một số bệnh viện trong thành phố. Để chuẩn bị cho ca ghép gan, ngoài các trang thiết bị đã được đầu tư từ các ca ghép gan trước, bệnh viện Nhi Đồng 2 đã mua sắp thêm một số các trang thiết bị mới hiện đại như máy siêu âm thế hệ mới

Việt Dũng

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]