Theo TS-BS Đông, giác mạc có 3 lớp, với cách ghép truyền thống, ngay cả khi một lớp trong cùng bị hỏng, bệnh nhân vẫn phải thay toàn bộ giác mạc. Tuy nhiên, với phương pháp ghép giác mạc lớp, bệnh nhân chỉ phải thay thế từng phần lớp giác mạc bị hỏng.
Với kỹ thuật này, nhãn cầu của bệnh nhân không phải rạch rộng, cùng đó nguy cơ biến dạng, thải ghép sau ghép cũng giảm đi rất nhiều. Mức độ phục hồi của thị lực sau ghép tốt và nhanh hơn, chỉ khoảng 2-3 tháng trong khi với cách làm cũ có thể phải mất từ 6 tháng đến 1 năm.
Bác sĩ Đông cho biết ghép giác mạc lớp được chỉ định cho những bệnh nhân bị tổn thương nội mô giác mạc như loạn dưỡng giác mạc, thoái hóa tế bào nội mô sau mổ thủy tinh thể hoặc do chấn thương…
D.Thu