Giấc mơ tỉ phú

Nhiều năm nay, thế hệ 9X Trung Quốc học theo những tấm gương như tỉ phú Bill Gates, Mark Zuckerberg, bỏ lại chuyện học hành mà lăn xả vào con đường kinh doanh

16.3036

Mười năm trước, không ai tin rằng sinh viên Trung Quốc dám làm theo tỉ phú Bill Gates, người đã rời Trường Đại học Harvard khi ông 19 tuổi.

Trẻ và nhiệt huyết

Những học sinh này đa số sinh sau năm 1990, được nuôi dưỡng trong thời đại của sự đổi mới công nghệ; do đó, thời thế đã tạo ra vận hội mới, đặc biệt là cho lớp thanh niên am hiểu công nghệ hiện đại.

Trong mùa tuyển sinh đại học năm nay, nhiều cô cậu học trò ước ao được đặt chân đến giảng đường đại học danh tiếng, thoát khỏi vòng tay cha mẹ và bắt đầu giai đoạn mới. Tuy nhiên, không phải không có ngoại lệ. Từ Đức Trầm, 18 tuổi, là một trường hợp như thế. Cậu quyết định không dự thi tuyển sinh đại học như các bạn đồng trang lứa mà bắt đầu kinh doanh riêng.

Cha mẹ đứng đợi con đang làm bài thi đại học. Ảnh: AP

Theo báo China Economic Weekly, cậu đã tìm một số đối tác, tất cả đều chưa đầy 20 tuổi, cùng nhau phát triển diễn đàn dạy kèm tiếng Anh trên mạng, có tên gọi “Talkways”. Tại đây, sinh viên Trung Quốc có thể giao tiếp với người bản xứ tại các trường đại học hàng đầu với mức phí hợp lý.
Theo Từ Đức Trầm, một trong những đối tác của cậu đã làm việc cho 2 công ty có trụ sở tại Mỹ (cả hai công ty đều có tiềm lực tài chính vững mạnh) khi chỉ mới 15 tuổi. Từ Đức Trầm nói rằng những người như vậy đã khích lệ cậu rất nhiều, đồng thời tin tưởng một ngày không xa cậu sẽ trở thành Mark Zuckerberg của Trung Quốc.
Ông Triệu Vĩ, người sáng lập và là giám đốc điều hành của công ty bảo mật KnownSec tại Bắc Kinh, nhận xét những người trẻ tuổi nhiều lúc kinh doanh tốt hơn vì họ đầy đam mê, dũng cảm và sáng tạo. Cũng theo ông Triệu Vĩ, tương lai của thế hệ TMT (công nghệ, phương tiện truyền thông và viễn thông) đang nằm trong tay lớp trẻ, tạo nên nhiều lợi thế cho những người trẻ tuổi gắn bó với không gian ảo.

Nắm bắt cơ hội hay liều lĩnh

Không ít người vẫn cho rằng những trường hợp bỏ học, thử sức trong lĩnh vực kinh doanh vì không có khả năng tốt nghiệp và không muốn lãng phí thêm thời gian. Ngược lại, Từ Đức Trầm lập luận rằng tại Mỹ, một số giám đốc điều hành của những công ty lớn chưa từng tốt nghiệp đại học song vẫn thành công.
Những người sớm gác lại việc học có thể tích lũy kinh nghiệm mà không bao giờ học được trên ghế nhà trường. Sức trẻ luôn là lợi thế mà nhà tuyển dụng để mắt đến. Một khi không làm nên chuyện lớn, học sinh có thể tiếp tục việc học, Từ Đức Trầm nói. Thời gian chính là tiền bạc, càng bắt tay kinh doanh sớm chừng nào tức là họ có nhiều cơ hội chừng nấy.
Theo một bài viết trên tạp chí Forbes (Mỹ) số tháng 1-2012, gần 16% trong số 400 người có ảnh hưởng nhất ở Mỹ không có trình độ đại học. Có thể điều này tạo thêm động lực cổ vũ học sinh Trung Quốc không tiếp tục học hành nhưng họ phải hiểu rằng môi trường kinh doanh và chính sách tại Trung Quốc không rộng mở như ở Mỹ. Steve Jobs giành một vị thế tốt cho hãng Apple nhờ vào những công nghệ đầy sáng tạo nhưng khó có hiện tượng tương tự ở Trung Quốc.
Các chuyên gia nói rằng họ sẽ hỗ trợ những người trẻ để bắt đầu dự án kinh doanh sớm song cũng khuyên học sinh nên suy nghĩ cẩn thận trước khi chọn hướng đi này. Dù sao trường đại học vẫn là một nơi đầu tư cần thiết cho tất cả mọi người.
GIA HÒA
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]