Giấc mơ ướt - Bệnh lý hay sinh lý?

Cháu năm nay 18 tuổi. Lâu nay, thỉnh thoảng khi ngủ dậy cháu lại thấy mình bị "ướt nhèm", dù trong giấc ngủ cháu không mơ thấy gì cả.

0

Cháu năm nay 18 tuổi. Lâu nay, thỉnh thoảng khi ngủ dậy cháu lại thấy mình bị "ướt nhèm", dù trong giấc ngủ cháu không mơ thấy gì cả. Gần đây, không chỉ ban đêm, mà cả ban ngày, "tinh binh" vẫn cứ xuất trận. Cháu rất lo lắng, không biết như thế có nguy hiểm không? Bệnh của cháu phải chữa trị thế nào? Xin bác sĩ giúp cháu.

Thái Hùng Việt (Vinh - Nghệ An) 

Ở một cơ thể đang tuổi trưởng thành, tác động của hormon tới các bộ phận sinh dục và tâm lý rất mạnh. Ở tuổi của cháu, nếu không có hoạt động tình dục, không thủ dâm, thì hiện tượng xuất tinh ban đêm là rất bình thường. Việc xuất tinh như thế còn được xem là một cách để giải toả ức chế về tâm sinh lý.

Trường hợp của cháu có thể là bị di tinh - hiện tượng tinh dịch xuất tự nhiên, không có khoái cảm mà chỉ thấy tinh dịch chảy ra ướt quần. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến di tinh, chứ không chỉ là do xem quá nhiều những tranh ảnh, phim gây kích thích giới tính. Mặc quần quá dày và quá chật, vệ sinh vùng cơ quan sinh dục không sạch sẽ cũng có thể gây ra hiện tượng di tinh. Tâm lý căng thẳng như thi cử, thi đấu... cũng dễ dẫn đến di tinh. Nếu bị di tinh do các nguyên nhân trên, khi giải quyết được triệt để nguyên nhân thì hiện tượng di tinh tự nhiên cũng biến mất.

Tuy nhiên, trường hợp của cháu di tinh quá nhiều lần trong tuần, trong ngày với tần suất nhiều lần thì đó là một phản ứng của bệnh trạng, cần phải đi khám và điều trị sớm. Di tinh thường xuyên sẽ khiến trạng thái tinh thần mệt mỏi, vô lực... ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Rất có thể nguyên nhân dẫn đến di tinh thường xuyên là do có sự bất thường ở cơ quan sinh dục, có khi gặp ở những người quá chú tâm đến vấn đề tình dục, làm sự hưng phấn tình dục ở mức quá cao.

Cháu nên đi khám nam khoa càng sớm càng tốt. Đừng vì ngại ngần, mặc cảm, xấu hổ mà để bệnh ngày càng nặng thêm. Qua thăm khám, các bác sĩ sẽ tư vấn cụ thể cho cháu về phương pháp điều trị, về chế độ dinh dưỡng, tập luyện phù hợp.

BS. Vũ Nhân

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]