Giấc ngủ và bệnh tiểu đường

(TNO) Ngủ quá ít hoặc quá nhiều được xem là có liên quan đến bệnh tiểu đường. Kết quả khảo sát của các nhà khoa học thuộc ĐH Columbia (Mỹ) cho thấy những ai ngủ ít hơn 5 tiếng hoặc nhiều hơn 9 tiếng mỗi ngày dễ có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường 10 năm sau đó hơn so với những người ngủ 7 tiếng/ngày.

15.6023

“Nếu ngủ ít làm tăng khả năng kháng cự insulin và làm giảm sức chịu đựng đường glucose của cơ thể thì những sự can thiệp như tăng thời gian ngủ và cải thiện chất lượng giấc ngủ có thể giúp chữa trịngăn ngừa bệnh tiểu đường”, trưởng nhóm nghiên cứu James Gangwisch cho biết.

Cũng theo Gangwisch, các chuyên gia chưa rõ vì sao ngủ nhiều hơn 9 tiếng lại góp phần gây bệnh tiểu đường nhưng theo họ, có thể thời gian ngủ kéo dài để bù đắp cho chất lượng giấc ngủ kém. Các nhà khoa học đã khảo sát trên 8.992 người ở độ tuổi từ 32-86 trong vòng 10 năm.

C.Y

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]