Giải pháp mới giúp hỗ trợ điều trị bệnh động kinh

GiadinhNet – Bệnh động kinh là một bệnh lý tổn thương ở não do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra với tình trạng bệnh đa dạng, có thể gặp ở mọi lứa tuổi, mọi giới.

0

Bệnh động kinh từ lâu đã và đang là vấn đề rất được quan tâm trên thế giới. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện nay có khoảng 50 triệu người trên thế giới bị bệnh động kinh, tỉ lệ mắc thay đổi tùy theo từng quốc gia và vùng địa lý.

Riêng tại Việt Nam có khoảng 0,5 - 2% dân số bị bệnh động kinh, trong đó gần 60% số bệnh nhân là trẻ em. Căn bệnh này được xem như một bệnh lý tổn thương ở não do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra với tình trạng bệnh cảnh đa dạng, có thể gặp ở mọi lứa tuổi, mọi giới.

Khi lên cơn co giật, động kinh có thể gây nên những biến chứng hoặc tai nạn khó lường, thậm chí gây tử vong cho người bệnh.

Đặc biệt khi cơn kéo dài có thể làm tổn thương não, khiến não thiếu oxy, tắc nghẽn đường thở, kèm theo là những biến đổi tâm lý mặc cảm, tự ti.

Hội thảo có sự tham dự của GS.TS Lê Đức Hinh - Chủ tịch Hội thần kinh học Việt Nam; GS. Hoàng Tích Huyền - Nguyên trưởng bộ môn Dược lý lâm sàng- trường Đại học Y Hà Nội cùng đông đảo y, bác sĩ tại các bệnh viện trên toàn TP.Hà Nội.

Các vấn đề của bệnh động kinh từ góc độ khoa học đến góc độ xã hội, từ cách hỗ trợ điều trị bằng các sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng đến cách xử lý, chăm sóc cùng với cách đối xử với bệnh nhân để giúp họ hòa nhập với cuộc sống dễ dàng hơn đã được cập nhật thông qua bản báo cáo khoa học: "Thực hành chẩn đoán và điều trị bệnh động kinh" của GS.TS Trần Văn Chương - Trưởng khoa Nội thần kinh - Bệnh viện 103 và "Quan niệm và trị liệu co giật - Động kinh trong Y học cổ truyền" của PGS.TS Nguyễn Nhược Kim - Nguyên trưởng khoa Y học Cổ truyền Đại học Y Hà Nội - Phó Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam.

Tại hội thảo, TPCN Egaruta cũng đã được các nhà chuyên môn trao đổi thảo luận và đánh giá cao về hiệu quả. Đây là một sản phẩm được kết hợp theo y học cổ truyền và y học hiện đại, mở ra kỳ vọng mới giúp hỗ trợ làm giảm các chứng co giật, tăng động, rối loạn cảm xúc, giúp người bệnh động kinh sớm hồi phục sức khỏe và hòa nhập với cộng đồng.

Buổi hội thảo được đánh  giá là thành công tốt đẹp trong không khí trao đổi, giao lưu gần gũi giữa các giáo sư, bác sĩ và một số bệnh nhân tham dự.

Đức Long/Báo Gia đình & Xã hội

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]