Sự "lệch pha" trong nhu cầu
tình dục không chỉ là của riêng vợ chồng bác mà còn là vấn đề chung của hầu hết các cặp vợ chồng xấp xỉ tuổi nhau khi về tuổi xế chiều.
Việc bác nghĩ đến cách "đi ra ngoài giải tỏa’’ đúng như bác lo lắng, đó không phải là một giải pháp hợp lý và an toàn cho hạnh phúc gia đình. Vợ bác "có vẻ đã hết ham muốn" chứ không hoàn toàn hết khả năng. Chỉ có điều, ở tuổi này việc
sinh hoạt tình dục đối với phụ nữ là tương đối khó khăn, đòi hỏi người chồng phải hết sức khéo léo, kiên nhẫn trong việc
khơi gợi hưng phấn của người vợ. Bác nên lựa chọn thời điểm để chia sẻ, tâm sự thẳng thắn với bác gái để hiểu và chia sẻ khó khăn cùng nhau.
Để khơi gợi cảm xúc, thay vì cáu gắt, bác hãy
trò chuyện dịu dàng cùng bác gái, cùng bác gái đi dạo, đi tập thể dục và ôn lại những kỷ niệm đẹp xưa. Đặc biệt, khi sinh hoạt tình dục, bác nên bỏ nhiều thời gian cho khúc dạo đầu bằng âu yếm, vuốt ve, trò chuyện và có thể mua thêm một vài loại thuốc mỡ hỗ trợ cho sự
bôi trơn âm đạo. Chúc hai bác có cuộc sống thật viên mãn.