Kết quả này đúng với nhiều phẫu thuật giảm béo như nối tắt dạ dày bằng vòng, đai thắt dạ dày, dùng kẹp thu nhỏ dạ dày.

Nghiên cứu thực hiện trên hơn 600 bệnh nhân tiểu đường type 2. 343 bệnh nhân được thực hiện phẫu thuật giảm béo và so sánh kết quả với 260 bệnh nhân còn lại không phẫu thuật nhưng có thay đổi lối sống và ăn uống.

Sau hai năm, 72% bệnh nhân qua phẫu thuật giảm béo khỏi bệnh tiểu đường, con số này ở nhóm bệnh nhân không phẫu thuật chỉ 16%. Sau 15 năm, 30% bệnh nhân vẫn thoát khỏi biến chứng do tiểu đường gây ra, trong khi con số này ở nhóm không phẫu thuật chỉ 7%. Với một số ít bệnh nhân phẫu thuật giảm béo thời gian này lên tới 20 năm.

ĐĂNG KHOA


Video đang được xem nhiều