Giảm cân bằng cách xịt nước hoa, khâu lưỡi

Không chỉ tập thể dục, những người béo phì có thể sử dụng nhiều cách khác nhau để ép cân, như xịt nước hoa, khâu lưỡi hay dùng kính phóng to đồ ăn.

15.6032

Giảm cân bằng cách xịt nước hoa

Một loại nước hoa có tên Prends - Moi do hãng nước hoa Pháp Robertet sản xuất được quảng cáo có tác dụng giảm cân. Loại nước hoa này có chứa các thành phần đặc biệt, trong số đó là Betaphroline, chất này giúp con người giảm cảm giác thèm ăn.

Rất nhiều phụ nữ đã mua và sử dụng loại nước hoa này như một giải pháp giảm cân kỳ diệu.

Không chỉ vậy, Prends - Moi còn chứa caffeine, carnitine và chiết xuất spirulina, những chất này góp phần kích hoạt các enzym tham gia vào việc phá vỡ chất béo. Rất nhiều phụ nữ đã mua và sử dụng loại nước hoa này như một giải pháp giảm cân kỳ diệu. 75% số người sử dụng xác nhận họ thấy ít thèm ăn hơn sau khi sử dụng loại nước hoa này.

Kính phóng to đồ ăn giúp giảm cân

Một nhóm nhà nghiên cứu tại Đại học Tokyo, Nhật Bản đã phát minh ra chiếc "kính giảm béo". Nếu bạn muốn giảm cân bạn chỉ cần đeo chiếc kính này khi ăn, chiếc kính sẽ giúp phóng to đồ ăn lên 50%.

Đồ ăn được phóng to gấp 1,5 lần khiến người sử dụng có xu hướng ăn ít hơn.

Chiếc kính này đặc biệt ở chỗ nó được thiết kế để phóng to đồ ăn cầm trong tay còn mọi thứ xung quanh vẫn ở kích thước ban đầu. Phát minh này đã bước đầu thành công khi báo cáo chỉ ra rằng những người đeo loại kính này ăn ít hơn 15% so với những người không sử dụng.

Chỉ cần đeo chiếc kính khi ăn để hạn chế lượng thức ăn tiêu thụ

Giảm cân bằng cách khâu lưỡi

Phương pháp giảm béo nghe có phần kinh dị này lại được lựa chọn bởi khá nhiều phụ nữ thừa cân ở Venezuela. Phương pháp này sử dụng một miếng nhựa có tên là “Miếng vá kỳ diệu” khâu vào lưỡi khiến việc ăn uống trở nên đau đớn và khó khăn hơn, đặc biệt là khi ăn những món cứng và dai.

Miếng vá này được phát minh vào năm 2009 bởi bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Nikolas Chugay ở Beverly Hills, bang California, Mỹ. Tuy phương pháp này khá hiệu quả nhưng kèm theo đó là một số tác dụng phụ. Các bệnh nhân sẽ gặp khó khăn khi nói chuyện, thậm chí có người còn mất ngủ vì đau đớn.

Muốn khâu lưỡi, bạn phải trả 150 đô la (hơn 3,1 triệu đồng) nếu làm ở Venezuela. Còn nếu thực hiện việc khâu lưỡi ở Mỹ, bạn sẽ phải móc hầu bao 2.000 đô la (khoảng 41 triệu đồng).

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]