Giày đế bệt cũng không tốt cho chân

Những đôi giày mềm kiểu ballet có thể gây tổn hại cho bàn chân không kém những đôi giày cao gót.

0

Ảnh: asos.com.

Mike O'Neill, phát ngôn viên của Hiệp hội các bác sĩ về chân tại Mỹ, cho biết, giày bệt có thể gây đau và chuột rút ở đường vòng cung bàn chân, gót chân và gân Achilles (nối bắp chân với gót chân). Và do không có khả năng giảm xóc, giày còn gây tổn hại cả phần mũi chân.

Các ngôi sao nổi tiếng như Sienna Miller, Amy Winehouse hay Elle MacPherson đều là fan của kiểu giày này. Nhưng đi lâu ngày, họ rất dễ bị cọ xát và bỏng rộp ở đầu ngón chân và bàn chân bị cong gập lại.

O'Neill cảnh báo: "Nếu đi giày bệt trong một thời gian dài, bàn chân sẽ bị dồn lên trên, dẫn tới những ngón chân bị tê dại đi".

Chúng đặc biệt có hại cho những đứa trẻ mà bàn chân vẫn đang tiếp tục to ra. Trong tuần này, một giáo viên tại Mỹ đã cấm học sinh đi giày ballet đến trường sau khi một loạt tai nạn xảy ra do trượt chân.

"Mọi người nên đi những đôi giày có sự nâng đỡ tốt hơn - đặc biệt ở phần gót", O'Neill khuyên nhủ.

M.T. (theo Sky News)

 

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]