Giới hạn an toàn khi bà bầu làm đẹp, spa

Đôi khi, bạn có thể nghe thấy một số tin đồn đáng sợ như thuốc nhuộm tóc gây dị tật bẩm sinh, sơn móng chân kích hoạt chuyển dạ sớm...

0
Nhuộm tóc

Mức độ an toàn: Cho phép. Để an toàn, nên bắt đầu việc này ở tam cá nguyệt 2 hoặc 3 (khi hầu hết cơ quan của em bé đã phát triển). Đồng thời, không nên để thuốc nhuộm trực tiếp vào da đầu - hạn chế hóa chất xâm nhập vào máu của mẹ.

Nhuộm tóc 1-2 lần khi mang thai không phải chuyện lớn. Có rất nhiều hóa chất được sử dụng trong thuốc nhuộm tóc nhưng không có nghiên cứu khẳng định, mối liên quan giữa nhuộm tóc và dị tật bẩm sinh hay ung thư ở bé.

Massage

Mức độ an toàn: Cho phép. Massage có thể thực hiện trong bất kỳ thời điểm nào của thai kỳ.

Massage là điều tuyệt vời nên có trong thai kỳ. Nó giúp làm dịu căng thẳng, cải thiện lưu thông máu, giảm bớt đau nhức.

Quan trọng là người massage phải có kinh nghiệm và chuyên môn. Nên dùng tinh dầu không mùi trong quá trình massage.

Tẩy trắng răng

Mức độ an toàn: Không được phép. Bạn nên tạm ngừng việc tẩy trắng răng khi có thai. Mức độ an toàn khi làm trắng răng chưa được nghiên cứu cho thai phụ. Các nhà khoa học chưa biết, tẩy trắng răng có an toàn cho phụ nữ mang thai hay không.

Hơn nữa, lợi nhạy cảm và dễ bị chảy máu hơn do thay đổi nội tiết. Vì thế, bạn nên chờ đợi việc này sau sinh.

Sơn sửa móng

Mức độ an toàn: Cho phép. Mặc dù sơn móng có chứa một lượng ít hóa chất mạnh thì chúng cũng khó hấp thu qua móng và không liên quan tới dị tật bẩm sinh.

Bạn có thể buồn nôn bởi mùi sơn móng. Do đó, hãy ngồi cạnh cửa chính hoặc cửa sổ thông gió nếu bạn đang nôn nao vì mùi sơn móng.

Tắm hơi, tắm bồn nước nóng, xông hơi

Mức độ an toàn: Không cho phép. Nếu muốn thư giãn, hay thả mình vào bồn tắm ấm áp, không phải siêu nóng.

Gia tăng nhiệt độ có liên quan tới dị tật bẩm sinh, đặc biệt trong tam cá nguyệt đầu tiên. Hầu hết các bồn tắm hơi đều cực nóng và khi bạn ngâm mình ngập từ cổ xuống khiến thân nhiệt tăng cao.

Đắp mặt nạ

Mức độ an toàn: Cho phép. Làn da thay đổi khi mang thai và đắp mặt nạ là cách tuyệt vời để duy trì độ ẩm, kết cấu cho da mặt. Tuy nhiên, da của bạn nhạy cảm hơn. Vì thế, bạn nên bỏ qua các cách lột mặt khắc nghiệt.

Nếu đang ở 3 tháng đầu tiên, hãy đề nghị chuyên gia đắp mặt cho bạn nằm ở ghế hơi dựng lên chứ không phải nằm phẳng (vị trí làm máu chậm lưu thông và khiến bạn chóng mặt).

Tắm nắng khi mang thai

Mức độ an toàn: Không cho phép. Tiếp xúc với tia cực tím nồng độ cao làm da nhanh sậm màu khi mang thai. Hơn nữa, quá nóng bức cũng gây nguy hiểm cho bé. Nếu bạn đang “khao khát” ánh nắng mặt trời, hãy bước ra ngoài với ánh nắng tự nhiên, nhất là buổi sáng và buổi chiều muộn. Nhớ là không đi dưới nắng gắt và nên dùng kem chống nắng.

Tẩy lông

Mức độ an toàn: Cho phép. Tẩy lông an toàn hơn trong 6 tháng đầu. Ở 3 tháng sau, tẩy lông có thể gây đau, thúc đẩy co thắt, không tốt nếu bạn chưa qua tuần thứ 37.

Ngoài ra, sau khi tẩy lông, làn da của bạn dễ bị kích ứng. Vì thế, nên kiêng 1-2 ngày sau mới nên ra biển.

Theo Ngọc Huê Mevabe.net

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]