Giọt máu đào đem lại sự sống cho người bệnh

Những năm gần đây, tuy lượng máu tiếp nhận ngày càng tăng nhưng mới đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu cấp cứu và điều trị.

15.6135

Ngày 7/11/2015, TW Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đã phối hợp với Công ty Prudential Việt Nam và Viện Huyết học - Truyền máu TW tổ chức 'Ngày hội hiến máu nhân đạo' tại Viện.

Tham dự có từ 650 - 700 thành viên từ Câu lạc bộ 25 trực thuộc TW Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam và 50 tình nguyện viên của Công ty Prudential chi nhánh Hà Nội tham gia đăng ký hiến máu, dự kiến tiếp nhận tối thiểu 300 đơn vị máu.

Toàn cảnh buổi hiến máu

Tới dự Lễ khai mạc ngày hội hiến máu, ThS. Đào Thị Thanh Tâm, Phó tổng thư ký TW Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đã phát biểu: 'Những năm gần đây, tuy lượng máu tiếp nhận ngày càng tăng nhưng mới đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu cấp cứu và điều trị. Tình trạng thiếu máu vẫn còn xảy ra ở một số tỉnh, thành phố, đặc biệt vào dịp Tết và dịp hè hàng năm. Như vậy, còn rất nhiều người bệnh luôn mong chờ những giọt máu nghĩa tình của những người tình nguyện như chúng ta'. Người bệnh luôn luôn cần máu, chính vì vậy, sự ủng hộ của Câu lạc bộ 25 và Công ty Prudential đối với hoạt động hiến máu nhân đạo là hết sức cần thiết và đáng được trân trọng.

Ngày hội hiến máu hôm nay được tổ chức tại Viện Huyết học - Truyền máu TW là hoạt động mở màn cho 'Chương trình hiến máu và khám chữa bệnh nhân đạo' do TW Hội chữ thập Đỏ Việt Nam và Prudential Việt Nam phối hợp tổ chức. Chương trình dự kiến diễn ra tại Hà Nội và 16 tỉnh/thành với mục tiêu thu được 5.000 đơn vị máu, tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho khoảng 2.000 người nghèo tại 7 tỉnh/thành phố.

Thay mặt cho người bệnh được nhận máu, chị Phạm Thị Thu Hà (Khoa Bệnh máu trẻ em) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những người hiến máu: 'Cả hai mẹ con tôi đều là bệnh nhân tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Hàng ngày, tôi và hàng trăm bệnh nhân ở Viện đang cần truyền rất nhiều đơn vị máu của các quý vị. Tôi xin thay mặt cho bệnh nhân tại Viện cũng như toàn thể bệnh nhân trên đất nước Việt Nam gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến các quý vị vì những giọt máu đào của các quý vị đã đem lại cho chúng tôi sự sống, nghị lực, niềm tin và hy vọng'.

Hai mẹ con chị Phạm Thị Thu Hà hiện đang điều trị tại Khoa Bệnh máu trẻ em

Chị Phạm Thị Thu Hà là một bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt. Chị là bệnh nhân trưởng thành duy nhất tại Khoa Bệnh máu trẻ em của Viện Huyết học - Truyền máu TW vì con gái chị cũng cùng nằm điều trị ở đó. Bên cạnh hai mẹ con chị, chỉ tính riêng tại Viện vẫn còn hàng nghìn người bệnh đang cần máu và trên cả nước mỗi năm cần khoảng 1,8 triệu đơn vị máu. Do vậy, những hoạt động như 'Ngày hội hiến máu nhân đạo' được tổ chức ngày hôm nay có ý nghĩa rất lớn 'đem lại sự sống, nghị lực và hy vọng' cho người bệnh đúng như chia sẻ của chị Phạm Thị Thu Hà.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]