Giúp bạn giảm đau khi ung thư miệng

(Kiến Thức) - Ung thư miệng là loại u ác tính có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào như lợi, lưỡi, môi, má… Đặc biệt, nó gây đau đớn, khó chịu vô cùng cho người bệnh.

15.6004

Dùng thuốc giảm đau. Ở giai đoạn đầu, người bệnh thường chịu đau đớn  từ những vết loét hoặc các hoạt động bình thường khi nhai, nuốt hoặc nói. Tuy nhiên, bạn có thể đánh bại cảm giác đau đớn này bằng các loại thuốc để yên tâm theo đuổi quá trình điều trị.

Tránh ăn nhiều muối. Các vết lở loét sẽ khiến bạn cảm thấy xót vô cùng khi thưởng thức những món được nêm nhiều muối. Bên cạnh đó, bạn cũng cần tránh các chất kích thích từ thuốc lá và rượu. Chúng không những làm tăng cảm giác đau đớn mà còn khiến bệnh tình ngày càng trở nên trầm trọng.

Không ăn đồ “khô như ngói”. Bánh quy, bánh đa, bánh mì… thường không được khuyến khích sử dụng nhiều bởi chúng thường ở dạng cứng, gây va chạm mạnh vào vết loét. Ngoài ra, bạn cũng nên hạn chế thức ăn có tính axit cao, đồ quá nóng để giảm đau hiệu quả.

Sử dụng các phương pháp điều trị. Ngay khi phát hiện ra mình bị ung thư miệng, bạn nên trao đổi với bác sĩ để nhận được phương pháp điều trị kịp thời. Thực tế, xạ trị và hóa trị liệu tỏ ra có tác dụng tốt trong việc cải thiện tình hình.

Cân nhắc sử dụng kem bôi. Trước khi dùng những loại thuốc này, bạn nên nhờ bác sĩ tư vấn. Rất nhiều loại kem bôi hoặc dạng nước có trên thị trường có tác dụng giảm đau đáng kể.

Tận dụng các phương pháp như xoa bóp nhẹ, châm cứu hoặc hương liệu cũng tạo nên những tác dụng bất ngờ. Tốt nhất, khi phát hiện ra các triệu chứng như đau; xuất hiện vết loét; mảng vá trắng bất thường trong miệng, bạn nên đi khám bác sĩ để được điều trị, sớm hồi phục sức khỏe.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]