Giúp bạn giữ vững kế hoạch giảm cân khi ở nhà

15.5995
Ngôi nhà thật ra lại là nơi nguy hiểm nhất với kế hoạch giữ dáng vì ở đó chúng ta có thể nghỉ ngơi thoải mái và nhấm nháp nhiều loại thực phẩm khoái khẩu mà không ai cản.

Trong khi đó nếu ở công sở cả ngày, bạn sẽ khó lòng ăn được một cốc kem trong khi đồng nghiệp vẫn hăng say làm việc. Hoặc khi ở bể bơi, làn nước xanh hấp dẫn sẽ kéo chân bạn xuống thay vì để bạn ở trên bờ và đấu tranh xem có nên ăn một đĩa khoai tây chiên hay không…

Vậy phải làm sao để có thể kiên định được kế hoạch giảm cân khi ở nhà? Sau đây là một số bí quyết giúp bạn:

Nghe nhạc

Âm nhạc không những giúp chúng ta nhẹ nhõm tinh thần mà còn làm nhẹ nhõm cả cân nặng. Có vẻ khó hình dung ra mối liên quan giữa một bên là phạm trù nghệ thuật và một bên là phạm trù ăn uống nhưng âm nhạc thật sự sẽ giúp bạn phân tán tư tưởng và quên mất cơn thèm ăn.

Đừng tiếc tiền mua đĩa xịn của những ca sỹ, ban nhạc bạn yêu thích. Đó không chỉ là hành động tích cực cứu vãn ngành công nghiệp âm nhạc mà còn là hành động cứu vãn chính cơ thể bạn.

Mỗi lúc thấy nhạt mồm nhạt miệng, hãy thử chiều chuộng đôi tai bằng âm nhạc xem sao, cơn đói sẽ chóng qua thôi.

Để nhà cửa bề bộn và dọn dẹp

Nhà cửa lộn xộn tất nhiên là không hay, nhưng riêng trong những ngày giảm cân thì có lẽ chị em nên tự cho phép mình bừa bộn một chút.

Một cuộc khảo sát nghiêm túc gần đây đã chỉ ra rằng những người sống trong căn nhà bừa bộn sẽ có động lực để tham gia các hoạt động tay chân hơn.

Dọn nhà là một trong những công việc làm tiêu hao calo nhanh nhất. Bạn thử tính xem, vừa nghe nhạc vừa dọn nhà thì còn gì có ích bằng?

"Xa mặt cách lòng" với các đồ ăn

Cơn thèm ăn đang cồn cào mà miếng bánh pizza cứ hiển hiện trước mắt thì khó ai mà cầm lòng được. Chiến thuật “xa mặt cách lòng” với thức ăn nên được áp dụng triệt để.

Hãy học cách sắp xếp tủ lạnh sao cho rau quả ở hết phía ngoài, còn thịt cá bơ sữa nằm ẩn bên trong.

Giống như những cô gái trẻ sau khi chia tay người yêu đã chọn cách bỏ đi thật xa để dứt khoát hoàn toàn với tình cũ, phụ nữ ăn kiêng cũng nên tìm chỗ nào khuất tầm thức ăn hoặc để đồ ăn khuất tầm mắt mình. Nếu con mắt không nhìn thấy, cái dạ dày sẽ khó bị kích thích hơn.

Dùng gia vị thay thế

Tỏi, muối, hạt tiêu, phomát, dầu oliu đều có thể thay thế cho nước thịt, mayonnaise, bơ… ở mức tương đối, không thay đổi quá nhiều mùi vị món ăn mà lại giúp giảm lượng mỡ thừa.

Mỗi khi lên cơn thèm vị đậm đà của thịt cá, một vài sợi phomát dây có thể khiến cái dạ dày của bạn chịu nằm yên.

Phomát có vị mặn, ngậy và thơm nhưng được làm từ sữa tách bơ nên rất an toàn cho người ăn kiêng. Nhưng nhớ là cũng chỉ nên ăn vài sợi thôi nhé./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]