Giúp bé đuổi chấy

Bắt đầu năm học mới, bé sẽ tiếp xúc nhiều hơn với các bạn ở trường, đó là lúc lũ chấy hoành hành. 5 điều dưới đây sẽ giúp bạn nhận biết và xử lí chúng.

0

1. Chấy và khả năng sinh nở kinh khủng của chúng


Chấy là kí sinh trùng, không cánh, sống trên da đầuhút máu con người để sống.

Chấy mới sinh cực kỳ nhỏ, nhưng chúng trưởng thành nhanh chóng chỉ trong vòng 10 ngày và sau đó bắt đầu sinh sản.

Con cái đẻ vài trứng một ngày và con trưởng thành có thể sống lâu nhất là 1 tháng.

2. Chấy rất dễ lây lan

Chấy lây lan qua tiếp xúc từ đầu người này sang người khác.

Vì vậy, ngủ lại ở trường, hay ở nhà bạn bè, người thân là nguyên nhân phổ biến nhất khiến bé bị lây chấy.

3. Cách nhận biết khi bị chấy đầu


Triệu chứng thường gặp nhất là ngứa, tuy nhiên, chỉ phát hiện được 30% khả năng bị chấy.

Cách tốt nhất là kiểm tra đầu thường xuyên bằng lược bí (loại lược khít răng chuyên phát hiện chấy), tốt gấp 4 lần kiểm tra bằng mắt thường.

Bé thấy ngứa đầu có thể không phải do chấy cắn, mà bị dị ứng với loại kí sinh trùng này. Khi bị chấy nhảy vào gây dị ứng, bé sẽ bị mẩn đỏ, có thể là ở sau gáy.

4. Các biện pháp phòng ngừa .

Đó là loại thuốc xịt có hương xoài và cam, nên được sử dụng cho bé ít nhất hai lần một tuần.

Loại thuốc này bảo vệ trẻ em khỏi ký sinh trùng bằng cách phá vỡ các chu kỳ sống và giết chết chấy trước chúng “tác oai tác quái” trên da đầu bé.

Giữ đồ dùng của bé, đặc biệt là mũ nón, áo khoác và khăn quàng cổ tránh xa các khu vực công cộng.

5. Cách xử lí chấy


Thứ nhất, đừng lo lắng, không có gì phải hoảng sợ hay xấu hổ cả.

Cách đơn giản nhất là gội đầu sạch, sau đó dùng lược bí để phát hiện và tiêu diệt chấy.

Bạn cũng có thể tìm đến bác sĩ để lựa chọn loại thuốc phù hợp để xử lí chúng.

Hương Trà (theo Mirror)

Nguồn: Người đưa tin

Clip xem thêm: 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]