Giúp bé giảm đau khi mọc răng

Bé yêu mới mọc chiếc răng đầu tiên sẽ bị ốm và khó chịu vô cùng, đó chính là lí do khiến bé khó chịu, quấy khóc.

0

Làm thế nào bây giờ nhỉ?

Mẹ bé hãy đưa cho bé một chiếc vòng được ướp lạnh hoặc một chiếc khăn mặt sạch lạnh để bé cắn. Việc này có thể khiến bé bớt đau. Nếu bạn cho bé sử dụng vòng ngậm dành cho trẻ mọc răng thì cần ở bên bé suốt thời gian đó. Bé có thể cắn vỡ và nuốt nếu bạn không để ý.

Giữ cho bé trạng thái thoải mái, không nghĩ tới cơn đau nữa. Đưa bé tới một số nơi như sở thú, phòng nhạc, đọc cho bé sách tranh nhiều màu, hoặc cho bé khám phá công viên…

Để bé nghỉ ngơi vừa đủ. Bé yêu bị đau sẽ khó chịu và bé không ngủ tốt. Tình trạng này kéo dài thì bạn phải sử dụng các biện pháp y tế để điều trị cho bé thôi.

Trước khi cho bé sử dụng bất kì phương thuốc nào bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ nha khoa.

Những phương thuốc bao gồm:

- Viên chữa răng thuộc phép chữa vi lượng đồng cân: Lưu ý là loại này chứa một lượng nhỏ đường,vì vậy mà nên lau sạch miệng, lợi và răng cho bé sau khi uống.

- Advil, Motrin, hoặc Tylenol dành cho trẻ: Đây có lẽ là cách tốt nhất giúp bé đỡ đau nếu cơn đau răng càng ngày càng khiến bé mất ăn mất ngủ.

- Gel răng: Loại này khiến bé bị chảy dãi rất nhiều, bạn nên chuẩn bị một miếng gạc để lau cho bé. Má bé có thể bị tấy lên nếu để quá ẩm ướt và bẩn.

Lưu ý:
 
- KHÔNG BAO GIỜ lau lợi, răng cho bé bằng cồn. Bất cứ loại cồn ở dạng nào đều không an toàn đối với bé yêu của bạn. Có thể đây là phương cách được truyền trong dân gian song cồn có thể gây hại cho bé. Bạn nên cân nhắc trước khi sử dụng chúng.
 
AloBacsi.vn (Theo Eva)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]