Giúp bé làm thú bông từ khăn mặt - Thỏ trắng xinh xắn

Với cách thức dễ thực hiện, mẹ giúp bé hoàn thành để có một sản phẩm đáng yêu nhé!

15.6065
 
 
 

Mẹ và bé cần những đồ nghề sau:

- Khăn mặt

- Ruy băng loại nhỏ

- Mắt nhựa giả

- Bông tròn làm bằng len (sẽ là đuôi và mũi)
- Keo nến
 
 
 

Bước 1:

- Đầu tiên mẹ cần chắc chắn rằng khăn sạch sẽ và khô ráo nhé!

- Sau đó, rải khăn ra một mặt phẳng. Gấp đôi khăn theo đường chéo.

 
 
 

Bước 2:

- Bắt đầu cuộn khăn mặt theo đường chéo từ góc bên trái.

- Nên cuộn chặt tay một chút như thế chú thỏ của ta sẽ chắc chắn hơn.

 
 
 

Bước 3:

- Gập đôi ống khăn của chúng ta lại.

 
 
 

Bước 4:

- Tiếp tục gập đôi lần nữa.

 
 
 

Bước 5:

- Dùng 1 hoặc vài đoạn ruy băng thắt 1/3 từ đoạn giữa khăn mặt trở lại.

 
 
 

Bước 6:

- Ta kéo dựng 2 đầu khăn lên sẽ có hình dạng chú thỏ cơ bản rồi đấy.

 
 
 

Bước 7:

- Khâu khe giữa của 2 dải khăn lại để khuôn mặt liền thành một khối.

 


 

Bước 8:

- Gắn mắt, mũi, đuôi vào.

- Thắt dây ruy băng thành nơ xinh cạnh tai thỏ nữa nhé.



Đây là chú thỏ xinh xắn của bé này.



Còn đây là một gia đình thỏ nhiều màu đấy.



Chúc mẹ và bé thành công nha!
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]