>>
Thông tin này được TS Carlo Bellieni, công tác tại ĐH Siena (Italia) thừa nhận
trên tạp chí Archives of Disease in
Childhood.
Nhóm nghiên cứu của Bellieni đã khảo sát 69 trẻ từ 7 – 12
tuổi. Những trẻ này đều cần phải lấy máu để làm xét nghiệm. Bọn trẻ được chia
thành 3 nhóm. Mẹ của các bé được ở cùng với trẻ trong suốt thời gian các bác sĩ
lấy máu.
Nhóm thứ nhất được xem một bộ phim hoạt hình ít nhất 2 phút
trước khi lấy mẫu máu. Nhóm tiếp theo không xem tivi và người mẹ sẽ có nhiệm vụ
đánh lạc hướng trẻ trong suốt thời gian lấy mẫu máu. Nhóm thứ 3 không xem tivi
và không được sự hỗ trợ của mẹ trong suốt thời gian lấy mẫu máu.
Sau khi tiến hành lấy mẫu máu, trẻ sẽ được kiểm tra mức độ
cảm giác đau. Mẹ của trẻ cũng xác định mức độ đau của con mình trong thời gian
lấy mẫu máu. Kết quả cho thấy, mức đau thấp nhất thuộc về những trẻ xem TV
trong thời gian lấy máu và có mẹ ở bên.
Ở tuổi đi học, xem tivi giúp trẻ giảm được những đau đớn hơn
cả sự quan tâm an ủi của mẹ trong suốt thời gian lấy máu, TS Bellieni và các
cộng sự cho biết. “Tuy nhiên, điều này không có nghĩa sự hiện diện của người mẹ
là vô ích. Mặc dù không có tác dụng giúp con giảm bớt đau đớn nhưng những đứa
trẻ luôn được nhắc nhở rằng chúng không phải ở một mình trong một tình huống
đầy căng thẳng như vậy”, TS Bellieni nhấn mạnh.
>>
AloBacsi.vn (Theo Dân trí)