Khi trẻ đã nhận biết được xung quanh, bố mẹ nên cho con ngủ riêng. Tuyệt đối không được lấy hình ảnh ông ba bị, ma quỷ để đe dọa, cũng không kể chuyện kinh dị cho con nghe. Hằng ngày, nên đưa con đến những chỗ vui chơi cùng những đứa trẻ khác. Nếu trẻ còn e ngại, cha mẹ hãy chơi cùng chúng.
Khi con lớn, cần tập cho chúng tự đi xe đạp, nhận biết các biển báo và tín hiệu đèn giao thông. Cũng nên tập cho con quen với những đám đông như đưa con đi phố, vào siêu thị... Động viên con tham gia những trò chơi tập thể do nhà trường tổ chức.
Cần quan tâm đến con, nhanh chóng phát hiện các biểu hiện của tính nhút nhát như sợ mưa, sợ chuột, gián, người lạ... Cha mẹ hãy tập cho con làm quen dần, đừng nóng vội bắt con phải quen ngay khiến nó càng sợ hãi, nhút nhát.
(Theo Hà Nội Mới)