1. Chuẩn bị đồ để trẻ nhai
Khi nhai, hoạt động của lợi sẽ giúp cơn đau dịu đi. Vì thế, mẹ nên chuẩn bị cho bé cái gì đó
sạch sẽ và an toàn để gặm nhấm như:
Rau củ quả
Ngoài công dụng để nhai thì rau quả tươi cũng chứa nhiều acid tự nhiên có tác dụng làm giảm cơn
đau mọc răng. Hai loại củ quả lý tưởng nhất là cà rốt và dưa chuột (nhất là dưa chuột bao tử). Để
làm tăng hiệu quả giảm đau cho bé, nên đặt rau, củ, quả vào ngăn mát tủ lạnh trước khi cho bé
nhai.
Đồ vật được làm mát
Việc nhai sẽ thú vị hơn khi đồ vật đó được để trong ngăn mát tủ lạnh. Điều này gây cảm giác tê
nướu răng giúp giảm đau. Có thể thử làm mát một chiếc khăn mặt sạch, ẩm để bé nhai.
Bạn cũng có thể
nhúng khăn mặt vào trà hoa cúc (loại dành cho bé) trước khi làm lạnh để hấp dẫn bé hơn. Tương tự
như khăn lạnh, vòng ngậm cũng được sử dụng để giúp bé quên đi cơn đau.
Cho bé nhai các loại trái cây ướp lạnh là cách giảm đau hiệu quả
2. Massage lợi cho bé
Để giảm đau, mẹ nên dùng đầu ngón tay (đã rửa sạch) chà nhẹ nhàng lên vùng lợi bị sưng để làm
dịu cơn đau cho bé. Bên cạnh đó, mẹ cũng có thể dùng khăn mặt sạch, chất liệu bông mềm, ướt quấn
vào ngón trỏ để massage lợi.
3. Phân tán tư tưởng của bé
Hãy giúp bé không nghĩ đến cơn đau nữa bằng cách đưa bé đến những nơi ưa thích như công viên, sở
thú, phòng nhạc hay đơn giản là cho bé chơi đồ chơi, cho bé xem truyện tranh nhiều màu… Bé sẽ
chuyển sự chú ý của mình sang những đối tượng khác mà tạm thời quên đi cơn đau.
4. Sử dụng thuốc nếu cần
Bạn có thể dùng một lượng nhỏ gel hoặt bột bôi lợi bán tại hiệu thuốc hoặc siêu thị dành cho bé
đang mọc răng để giảm đau cho bé. Tuy nhiên, không nên dùng gel quá 6 lần trong một ngày.
Lưu ý, nếu bé đang bú mẹ, tránh bôi gel cho bé trước mỗi cữ bú vì nó khiến lưỡi của bé bị tê và
khó bú hơn. Chưa kể, gel từ trong miệng bé có thể làm tê quầng vú của mẹ càng khiến cho "bữa ăn"
của bé gian nan.
Theo Bích Châu - Gia đình Việt Nam