Giúp trẻ học tiếng Anh dễ dàng hơn qua việc đọc sách

Trẻ em là những người học ngôn ngữ tốt nhất bởi các em có thể tiếp nhận ngôn ngữ một cách tự nhiên khi các em ở môi trường được tự tạo động lực và hứng thú học tiếng Anh.

15.5095

Tiếng Anh đã và đang trở thành một phần quan trọng trong xã hội và khả năng giao tiếp tiếng Anh hiệu quả sẽ mở ra nhiều cơ hội và thành công cho người học khắp mọi nơi. Chúng ta hiểu rằng trẻ em là những người học ngôn ngữ tốt nhất bởi các em có thể tiếp nhận ngôn ngữ một cách tự nhiên khi các em ở môi trường được tạo động lực và hứng thú học tiếng Anh. Một trong những phương pháp giúp trẻ em tiếp thu tiếng Anh dễ dàng ngay từ những năm đầu đời chính là học tiếng Anh thông qua việc đọc sách.

Theo các chuyên gia ngôn ngữ Hội đồng Anh, để giúp trẻ làm quen với tiếng Anh, phụ huynh nên cho trẻ làm quen với việc đọc sách hoặc sách có tranh minh họa để giúp trẻ nâng cao kỹ năng tiếng Anh một cách tự nhiên. Để việc đọc sách đạt được hiệu quả tốt nhất, phụ huynh nên lựa chọn những loại sách theo sở thích của trẻ vì chúng gắn bó thiết thực với nhu cầu về ngôn ngữ, đặc biệt là những giai đoạn khi trẻ mới bắt đầu học tiếng Anh.

Hội đồng Anh giúp trẻ phát triển việc học tiếng Anh thông qua quá trình khám phá

Để chọn được một quyển sách hay và phù hợp cho trẻ, phụ huynh nên tự đặt ra những câu hỏi sau:

• Nội dung sách có ngắn gọn hay không?

• Chữ được in trong quyển sách đó có rõ ràng không?

• Hình ảnh minh họa có thú vị và dễ hiểu không?

• Quyển sách có sự tương tác giữa nội dung và hình ảnh hay không?

• Phụ huynh có thực sự thích và hứng thú để chia sẻ nội dung của quyển sách đó với con không?

Ngoài ra, phụ huynh nên tìm thêm các đĩa DVD hoặc những đoạn phim liên quan đến nhân vật trong sách, truyện và dành thời gian xem cùng con để trải nghiệm được những tương tác cùng nhau.

Để giúp trẻ duy trì thói quen đọc sách tiếng Anh để học tiếng Anh, các chuyên gia ngôn ngữ Hội đồng Anh khuyên phụ huynh nên tạo cho trẻ môi trường học tiếng Anh tại nhà thông qua việc sắp xếp thời gian đọc sách cố định hàng ngày cho trẻ từ 10 đến 20 phút và sắp xếp góc tiếng Anh hoặc thư viện riêng tại nhà. Khi đọc sách, phụ huynh nên đọc với tốc độ vừa phải và để trẻ tự khám phá những bức tranh và ngôn ngữ trong truyện. Phụ huynh cũng nên kèm thêm hành động khi đọc truyện và sử dụng giọng đọc hài hước. Trong khi đọc, phụ huynh cũng nên đặt ra cho trẻ những câu hỏi liên quan đến câu chuyện.

Tại Hội đồng Anh, giáo viên luôn khuyến khích trẻ đọc sách

Tại Hội đồng Anh, ngoài giáo trình và bài học trên lớp, giáo viên luôn khuyến khích trẻ đọc sách thông qua các hoạt động đọc trong lớp cũng như các hoạt động ngoại khóa như cuộc thi đọc sách (Reading Challenge) được tổ chức hàng năm trong khóa học. Ngoài ra, Hội đồng Anh đã xây dựng một thư viện sách dành riêng cho học viên trẻ em với nhiều đầu sách hay được chia theo các cấp độ khác nhau, do chính giáo viên Hội đồng Anh lựa chọn.

Cô Tereza Hunt – Giáo viên tiếng Anh Hội đồng Anh chia sẻ: "Hội đồng Anh phát triển việc học tiếng Anh thông qua quá trình khám phá nhằm giúp trẻ em có hiểu biết sâu về ngôn ngữ và ngữ cảnh sử dụng chứ không chỉ tập trung vào ngữ pháp và từ vựng. Hơn cả việc nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ, khóa học còn tạo cơ hội cho các em phát huy tính sáng tạo và tưởng tượng, trau dồi thêm hiểu biết về thế giới thông qua tiếng Anh".

Với 80 năm kinh nghiệm toàn cầu và hơn 20 năm kinh nghiệm tại Việt Nam, Hội đồng Anh là tổ chức uy tín đứng đầu thế giới về giảng dạy tiếng Anh. Đón mừng năm mới 2016, từ ngày 4 đến 8.1, 500 học viên mới đầu tiên đăng ký các khóa học tiếng Anh tại Hội đồng Anh sẽ nhận một bình nước Lock & Lock với thiết kế chú lính Anh độc đáo. Vui lòng gọi 1800 1299 để được tư vấn miễn phí hoặc xem thông tin chi tiết của chương trình tại đây.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]