Gỡ mối lo rối loạn tiền đình

SKĐS - Mấy tháng gần đây cháu thường có triệu chứng hoa mắt, đi đứng mất thăng bằng, cháu có đi khám, bác sĩ nói bị rối loạn tiền đình và kê đơn thuốc...

15.6023

Mấy tháng gần đây cháu thường có triệu chứng hoa mắt, đi đứng mất thăng bằng, cháu có đi khám, bác sĩ nói bị rối loạn tiền đình và kê đơn thuốc, cháu đã uống nhưng vẫn không khỏi. Gần đây cháu nằm ngủ còn hay bị bóng đè... Xin tư vấn cho cháu phương pháp chữa trị.

Phạm Đình Quý ([email protected]

Có nhiều nguyên nhân gây rối loạn tiền đình, trong đó có thể là do động mạch mang máu đến nuôi não bộ bị thiểu năng... Khi bị bệnh có thể dùng các thuốc cải thiện tuần hoàn não sẽ đỡ. Tuy nhiên, để điều trị dứt bệnh cần khám xác định nguyên nhân, từ đó bác sĩ sẽ tư vấn phương pháp điều trị phù hợp. Điều trị rối loạn tiền đình ngày nay chủ yếu là điều trị nội khoa, về chế độ thuốc men và thời gian, hoàn toàn phải do bác sĩ chỉ định. Cháu có thể đi khám ở bệnh viện đa khoa, nếu cần bác sĩ sẽ chỉ định làm một số xét nghiệm liên quan như: đo điện não đồ, chụp mạch não... giúp chẩn đoán chính xác nguyên nhân. Cần lưu ý là những người làm việc văn phòng, ngồi nhiều trong phòng máy lạnh và ngồi nhiều trước máy vi tính dễ bị rối loạn tiền đình... Do vậy, trước hết cháu cần bố trí thời gian học tập, nghỉ ngơi hợp lý, không thức quá khuya, dành thời gian để tập thể dục đều đặn; đi ngủ đúng giờ để có giấc ngủ sâu sẽ không bị bóng đè. Thực chất của bóng đè là do ngủ không sâu giấc. Chú ý dinh dưỡng đầy đủ, giải tỏa stress. Nếu tình trạng bệnh không cải thiện cháu nên đi khám chuyên khoa nội thần kinh để được kê đơn điều trị đúng.

BS. Vũ Hồng Ngọc

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]