Gốc rễ của bệnh nấm “vùng kín”

2.6374

Nhiễm nấm “vùng kín” là bệnh rất thường gặp ở chị em. Bệnh này không thể đổ lỗi cho thói quen vệ sinh hay do môi trường, thời tiết.


Sự rối loạncân bằng tự nhiên trong cơ thể chính là nguyên nhân gốc rễ của bệnh. Tuy nhiên, lại có rất nhiều lý do khiến bạn bị rối loạn cân bằng tự nhiên trong cơ thể, và sự rối loạn này cũng khác nhau với mỗi người.

Nhiễm nấm vùng kín ở mỗi người có thể là do những nguyên nhân khác nhau. Dưới đây là 3 nguyên nhân phổ biến thường gặp nhất:

1. Hệ miễn dịch kém

Hệ thống miễn dịch của cơ thể quá kém sẽ không đủ sức ngăn chặn sự gia tăng và phát triển của các vi khuẩn gây bệnh nấm. Để tăng cường hệ thống miễn dịch, bạn nên chú ý ngủ đủ giấc, ăn uống đủ chất và thường xuyên tập thể dục cho một cơ thể khỏe mạnh.

2. Stress

Stress cũng là có thể coi là một nguyên nhân làm gia tăng tình trạng viêm nhiễm ở “vùng kín”. Nếu bạn thường xuyên lo lắng, căng thẳng kéo dài thì khả năng trị dứt điểm bệnh này là rất khó và mất nhiều thời gian.

3. Thuốc và bệnh tật

Bất cứ ai đã từng trải qua quá trình hóa trị liệu đều sẽ bị suy giảm hệ miễn dịch. Và đó cũng là tạo điều kiện cho các bệnh nhiễm trùng tăng lên. Đặc biệt ở những đối tượng mắc bệnh như AIDS hoặc những người đang dùng kháng sinh hay thuốc có steroid thì khả năng mắc bệnh cao hơn hẳn. Một số loại thuốc kháng sinh còn là “xúc tác” thúc đẩy sự nhiễm trùng nặng hơn.

Khi có dấu hiệu nhiễm nấm, dù ở mức độ nào, nặng hay nhẹ, bạn cũng cần trị dứt điểm và khỏi hẳn từ chính gốc rễ của bệnh. Nếu nguyên nhân gốc rễ của bệnh không được điều trị, bệnh có thể nặng hơn, trở thành mãn tính và không thể chữa khỏi hẳn được.

Theo Tapchilamdep

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]