Gợi ý 2 cách làm thiệp hoa xinh xắn tặng bạn bè năm mới

Đầu năm mới, mọi người thường tặng nhau những tấm thiệp ngộ nghĩnh với lời chúc tốt đẹp. Dưới đây là 2 cách làm thiệp hoa xinh xắn mà bạn có thể tham khảo.

31.1906

Thiệp hoa cúc

Nguyên liệu

- Giấy bìa màu trắng, màu xanh, màu vàng

- Dây thừng nhỏ

- Dụng cụ: kéo, keo dán, bút chì

 
  • 1

    Bạn dùng kéo cắt tấm bìa màu trắng ra thành 1 tấm hình chữ nhật rồi gấp đôi để làm thiệp. Bạn vẽ lên tấm giấy trắng một hình tròn, vẽ thêm các đường cong để tạo hình lớp bông hoa cúc nhé! Bạn vẽ nhiều hình giống như chiếc lá để làm cánh hoa cúc, sử dụng kéo để cắt rời bông hoa cúc và cánh hoa vừa vẽ ở trên. Vuốt cong nhẹ từng cánh hoa cúc rời bằng mũi kéo.

  • 2

    Cách dán tạo hình bông hoa cúc: Bạn cho giữa lớp bông hoa cúc một chút keo, tiến hành dán 8 cánh hoa cúc rời lên phía trên. Dùng kéo cắt giấy vàng thành hình tròn nhỏ, bạn dán giữa bông để làm nhụy hoa. Bạn làm tương tự để cắt dán thêm 8 bông hoa cúc khác, trong đó có 1 bông hoa cùng kích thước, 1 bông hoa nhỏ hơn và 2 bông hoa nhỏ hơn nữa nhé!

  • 3

    Bạn cắt giấy xanh ra thành 5 dải dài nhỏ để làm cành hoa. Sau đó, sắp xếp và dán 5 bông hoa lớn nhỏ lên tấm thiệp màu trắng, bạn dán 5 cành hoa bên dưới 5 bông hoa để tạo thành hình bó hoa cúc màu trắng. Bạn cắt dây thừng rồi thắt thành chiếc now nhỏ dán trang trí trên bó hoa nhé! Tiếp theo, bạn cắt giấy xanh thành 6 chiếc lá với kích thước to nhỏ khác nhau rồi tiến hành dán trang trí 6 chiếc lá lên trên 5 cành hoa cho thêm xinh xắn. Đừng quên làm chiếc phong bì nữa nhé!

Thành phẩm

Những bông hoa cúc trắng với nhụy vàng giản dị khiến tấm thiệp càng thêm xinh xắn và ngộ nghĩnh. Bông hoa cúc mộc mạc, bình dị thường ngày được tái hiện lên chiếc thiệp thật thú vị phải không nào? Hãy làm những chiếc thiệp handmade để tặng bạn bè và người thân trong những ngày đầu năm mới. Với cách làm thiệp hoa đơn giản như trên thì ngay cả những bạn vụng về cũng hoàn toàn có thể tự làm được đấy!

Thiệp hoa hồng

Nguyên liệu

- Giấy bìa màu làm thiệp

- Hoa hồng giấy: chọn loại hoa búp đang nở không chọn bông nở xòe (bạn có thể tìm mua tại các cửa hàng bán đồ handmade hoặc tự làm hoa hồng giấy cũng được.

- Dây giấy

- Dụng cụ: kéo, kim khâu, keo dán, kìm cắt kẽm, máy khâu

 
  • 1

    Bạn dùng kìm để cắt bỏ phần kẽm ngay sát bên dưới đài hoa của bông hoa hồng nhé! Cắt thêm nhiều bông hoa hồng khác theo cách làm tương tự.

  • 2

    Bạn lấy kéo cắt tấm bìa màu trắng ra thành 1 hình tròn có đường kính khoảng 8-10cm, phụ thuộc vào kích thước chiếc thiệp mà bạn có thể làm nhỏ hay lớn cắt hình tròn có kích thước phù hợp nhất. Tiến hành khâu đường chỉ viền xung quanh mép giấy, cách mép giấy khoảng 0,5cm. Bạn dán vào giữa tâm hình tròn một bông hoa hồng thẳng đứng. Tiếp đó, dán xung quanh bông hoa hồng ở giữa 6 bông hoa hồng khác để tạo thành vòng hoa đầu tiên. Dán vòng hoa thứ 2 bên ngoài vòng hoa đầu tiên với các bông hoa hơi ngả nghiêng về phía ngoài và xen kẽ với vòng hoa thứ nhất. Bạn dán vòng hoa thứ 3 xen kẽ với vòng hoa thứ 2 với các bông hoa nghiêng một góc 45 độ ra phía ngoài, sao cho đầu bông hoa không vượt ra ngoài hình tròn tấm bìa trên dưới để tạo thành hình bó hoa tròn đẹp mắt.

  • 3

    Bạn cắt dây giấy để thắt hình chiếc nơ nhỏ xinh dán bên dưới vòng hoa.

Thành phẩm

Tiến hành cắt giấy bìa màu trắng gấp đôi để làm thiệp giấy, cắt tấm bìa hồng với kích thước bằng một nửa tấm thiệp, bạn cắt thêm tấm giấy màu mỏng hình chữ nhật với chiều dài bằng tấm bìa hồng, chiều rộng ngắn hoa chiều rộng tấm bìa màu hồng. Bạn đặt tấm giấy màu mỏng giữa tấm giấy bìa màu hồng trên tấm bìa màu trắng tấm thiệp rồi khâu đường viền xung quanh. Bạn dán vòng hoa hồng lên giữa tấm giấy màu mỏng, tiếp đó dán thêm tấm giấy nhỏ bên dưới vòng hoa trang trí nhé! Bó hoa hồng khi này sẽ nổi bật trên tấm thiệp handmade đó! 

Chúc bạn thực hiện thành công và năm mới vui vẻ!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]