Gợi ý du lịch 'nước đến chân mới nhảy' dịp lễ 30/4

Cô Tô, Quan Lạn, Cát Bà, Tràng An hay Tam Đảo là những lựa chọn không tồi cho dịp lễ, khi bạn không kịp chuẩn bị cho mình một chuyến đi xa.

15.5995

Gợi ý du lịch 'nước đến chân mới nhảy' dịp lễ 30/4


Dịp lễ 30/4-1/5 sắp tới sẽ kéo dài 6 ngày nên nhiều gia đình, nhóm bạn đã lên kế hoạch du lịch, xả hơi dài ngày. Đối với những ai vẫn chưa có dự định gì cụ thể thì những chuyến đi du lịch xa bây giờ cũng khó khăn hơn bởi các tour hay vé máy bay, vé tàu cũng đã hết chỗ từ lâu. Tuy nhiên, bạn có thể chọn một trong những địa điểm không cách quá xa thành phố cho chuyến đi trong ngày, hoặc chỉ kéo dài khoảng 2-3 ngày.

Tam Đảo


Nằm ở độ cao hơn 1.000m so với mặt nước biển, Tam Đảo sở hữu bầu không khí trong lành, mát mẻ với sương mây bao phủ núi đồi. Nơi đây sở hữu còn vẻ đẹp hoang sơ, huyền ảo, u tịch của các kiến trúc Pháp tuyệt đẹp còn sót lại.

Tam Đảo cách Hà Nội hơn 80km, phù hợp cho những chuyến kỳ nghỉ ngắn ngày. Dù vậy, do khá nổi tiếng với dân Hà Nội nên phòng nghỉ dịp lễ 30/4 cũng luôn thuộc diện "cháy hàng".

Do quãng đường ngắn nên bạn có thể di chuyển bằng ô tô cá nhân, xe máy hoặc xe khách. Những địa điểm du lịch quen thuốc bạn có thể ghé: thác Bạc, nhà thờ Pháp cổ, đền bà chúa Thượng Ngàn... bạn có thể tự lên lộ trình để trekking đỉnh Rùng Rình hoặc tận hưởng các dịch vụ nghỉ dưỡng như bể bơi, sân golf... Nếu thời gian nghỉ dài, du khách nên kết hợp đi Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên, chỉ cách khu du lịch Tam Đảo khoảng 10 km.

Tam Đảo có đặc sản ngọn susu luôn tươi ngon, được lòng du khách. Ngoài ra còn có chim nướng và thịt lợn đồi nướng xiên cũng được ưa chuộng.

Cô Tô và Quan Lạn


Thuộc tỉnh Quảng Ninh, hai cụm đảo này luôn là lựa chọn số 1 cho chuyến đi ngắn ngày. Làn nước biển xanh trong, không khí trong lành, cảnh sắc nguyên sơ nơi đảo xa luôn mang lại cảm giác thoải mái, thư thái cho du khách. Trong những năm gần đây, Cô Tô và Quan Lạn được đầu tư nhiều hơn, đã có đường điện lưới nên khách du lịch có thể sử dụng điện nhiều hơn, so với trước đây, chỉ được vài tiếng một ngày.

Cô Tô vẫn giữ nguyên được nét đẹp hoang sơ nhưng vô cùng quyến rũ.

Xem thêm:  

 
Để đi tới hai địa điểm này, bạn sẽ phải ngồi xe khách từ Hà Nội tới Cẩm Phả, Cửa Ông với giá khoảng 200.000 đồng và 4 tiếng ngồi xe (trong dịp lễ, đường đông nên thời gian có thể lâu hơn).

Sau đó, bạn bắt xe bus hoặc taxi ra cảng Cái Rồng, từ đây, bạn mua vé ra Cô Tô hoặc Quan Lạn bằng tàu gỗ hoặc tàu cao tốc. Tàu gỗ có thiết kế đẹp, đi chậm và giá rẻ; còn tàu cao tốc đi nhanh hơn (gấp đôi tàu gỗ), giá cũng cao hơn. Có 2 chuyến: lúc 6h30 và 13h, bạn nên căn giờ đi từ Hà Nội để không bị lỡ chuyến.

Cô Tô phát triển hơn, vì thế mọi hoạt động trên đảo cũng khá nhộn nhịp. Bạn có thể tham quan các điểm: bãi biển Bắc Vàn, Hồng Vàn, Vàn Chải, hải đăng Cô Tô, đảo Cô tô con, "đường Tình Yêu"... Quan Lạn vắng vẻ hơn, nhưng bãi tắm lại đẹp hơn như bãi Minh Châu...
Chuyến đi 2-3 ngày của bạn sẽ tiêu tốn không tới 2 triệu đồng. Dù không quá đông khách du lịch nhưng nếu có ý định thì bạn nên đặt phòng ngay từ bây giờ vì số lượng phòng ở cả Cô Tô lẫn Quan Lạn đều khá hạn chế.

Cát Bà


Cát Bà cách trung tâm Hải Phòng khoảng 60km nên thời gian di chuyển từ Hà Nội tới là khá nhanh. Từ Hà Nội du khách có thể đi xe khách từ bến xe Gia Lâm, Yên Nghĩa, Hà Đông để tới bến xe của thành phố Hải Phòng với mức giá trung bình một vé khoảng 80.000 đồng.

Từ đây, du khách có hai sự lựa chọn: đi tàu cánh ngầm tới thẳng Cát Bà với giá 220.000 đồng trong 45 phút, hoặc đi đường bộ qua 2 lần phà với chi phí lần lượt là 11.000 đồng và 6.000 đồng một người. Tổng thời gian di chuyển từ một tiếng 30 phút đến 2 tiếng.

Đảo Cát Bà có phong cảnh hữu tình, nhộn nhịp, đông vui nên do đó giá cả cũng không rẻ. Nhà nghỉ ở đây có giá nhỉnh hơn Cô Tô, có cả resort được đầu tư dành cho ai có nhu cầu nghỉ dưỡng.

Bạn có thể tham quan các điểm: cụm bãi tắm Cát Cò 1-2-3, trong đó đẹp nhất là bãi 2 và đông nhất là bãi 3, đảo Khỉ (thuê thuyền chở ra), đảo Cát Ông, vườn quốc gia Cát Bà (có hàng Trung Trang, hang Dơi), pháo đài thần công (điểm cao có thể quan sát toàn bộ khung cảnh vịnh Lan Hạ, hòn Guốc).

Ninh Bình


Ninh Bình nổi tiếng với nhiều khu du lịch cảnh sắc nên thơ, quãng đường lại không xa Hà Nội nên được nhiều người quan tâm trong các kỳ lễ. Bạn có thể di chuyển bằng xe máy nhưng với nhóm đông hoặc nhiều con gái, xe khách chất lượng cao từ Mỹ Đình, Giáp Bát thích hợp hơn cả.

Với thời gian di chuyển chỉ khoảng 2 tiếng nên thông thường, mọi người hay đi trong ngày, còn nếu muốn lưu lại để tham quan hết các danh thắng nổi tiếng trong khu vực, bạn có thể chọn phòng nghỉ, với giá phong phú, từ vài trăm tới vài triệu đồng ở cả Tràng An, Cúc Phương và Tam Cốc.

Cảnh sắc sơn thủy hữu tình ở Tam Cốc - Bích Động.

Địa điểm vui chơi ở Ninh Bình khá nhiều như cố đô Hoa Lư, chùa Bích Động, núi Non Nước, rừng quốc gia Cúc Phương hay nhà thờ đá Phát Diệm. Trong vài năm gần đây, khách du lịch tới Ninh Bình thường hay tới tham quan chùa Bái Đính và khu sinh thái Tràng An mới được đầu tư.

Chùa Bái Đính là địa điểm du lịch tâm linh lớn nhất nhì miền Bắc với diện tích rộng lớn, quy mô hoành tráng, nguy nga, nhiều hạng mục công trình.

Cách chùa không xa là khu sinh thái Tràng An, đây là nơi đẹp nhất Ninh Bình. Cảnh sắc tuyệt đẹp với dòng nước tự nhiên uốn lượn quanh co các dãy núi, hang động, tạo nên vẻ đẹp kỳ ảo, huyền bí. Bạn nên mua vé đi thuyền, khoảng 150.000 đồng sẽ đi hết được các địa điểm trong 3 tiếng, thăm 6-9 hang. Mỗi thuyền chở 4-5 người.

Hồ Đại Lải


Hồ thuộc địa phận xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, cách Hà Nội 40 km, nằm ngay dưới chân núi Tam Đảo. Là hồ nước nhân tạo, Đại Lải nổi tiếng với cảnh sắc trập trùng đồi núi, rừng cây. Gần đây, Đại Lải càng nổi tiếng khi khu resort cao cấp được xây dựng.

Hồ nước nhân tạo trong khuôn viên khu nghỉ.

Dù giá phòng nghỉ thuộc hàng đắt nhưng khu nghỉ có cung cấp nhiều gói dịch vụ cho khách vào vui chơi, thăm quan và dùng bữa trong ngày, rất phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ.

Dịp lễ này, resort có gói dành cho gia đình, khoảng hơn 600.000 đồng một người, bao gồm: vé vào cửa, đồ uống, đồ ăn một bữa theo set, miễn phí hoặc giảm giá các trò chơi trong khu nghỉ. Đây thực sự là lựa chọn rất tiện lợi và đáng lưu tâm.

Mộc Châu


Không khí mát mẻ, đường đi thuận lợi, khoảng cách không quá xa Hà Nội cũng là một lý do khiến nhiều khách du lịch, đặc biệt là những ai mê chụp ảnh chọn Mộc Châu trong kỳ nghỉ ngắn.

Mộc Châu cách Hà Nội gần 200 km nên có thể đi nhanh trong 2 ngày, nếu có thời gian nhiều hơn (khoảng 3-4 ngày).

Nếu đi bằng xe máy lên Mộc Châu, bạn nên đi theo đường quốc lộ 6 cũ bởi dọc đường có rất nhiều cảnh đẹp nhưng nên lưu ý tay lái bởi đường xuống cấp cũng khá nhiều. Quãng đường đi mất khoảng 4-5 tiếng. Còn nếu đi xe khách, bạn có thể chọn các tuyến đi Sơn La từ bến xe Mỹ Đình hoặc Yên Nghĩa, sau đó xuống ở Mộc Châu với giá vé xe chất lượng cao khoảng 160.000 đồng.

Những địa điểm quen thuộc với dân du lịch Mộc Châu là rừng thông Bản Áng, thác Dải Yếm, hang Dơi, vườn hoa lan, dâu tây; nông trường Mộc Châu (cách trung tâm huyện chỉ khoảng 7km) nơi có đồi chè xanh ngắt hay những đồng cỏ bạt ngàn; đồi chè hình trái tim, Ngũ Động Bản Ôn... Nếu có thời gian, bạn có thể di chuyển sang các khu du lịch lân cận như Thung Nai, Mai Châu, thủy điện Hòa Bình... để tránh cái nắng đầu hè ở Hà Nội.

Nguyệt Ánh
Sưu tầm
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]