Google bắt tay Levi Strauss làm quần áo thông minh

(TNO) Google ngày 29.5 tuyên bố đang hợp tác với nhà sản xuất quần jean biểu tượng của Mỹ là Levi Strauss để tạo ra những dòng quần áo có khả năng điều khiển màn hình chạm.

15.6037
Vải thông minh đã ra lò tại xưởng của Levi Strauss - Ảnh: AFP
Trong hội nghị các nhà phát triển thường niên tại San Francisco (Mỹ), “gã khổng lồ” trên internet tiết lộ cái gọi là Dự án Jacquard và LeviStrauss là đối tác đầu tiên trong dự án này.

Được đặt theo tên một người Pháp đã sáng chế một dạng khung cửi, Dự án Jacquard đang tượng hình trong phòng thí nghiệm của nhóm Các Dự án và Công nghệ Tiên tiến (ATAP), tức khác với phòng thí nghiệm Google (x) chuyên trách về những phát kiến lớn hơn như ô tô tự lái.

“Chúng tôi tạo ra các loại vải tương tác”, theo AFP dẫn lời Emre Karagozler của nhóm ATAP, bằng cách dệt các sợi chỉ dẫn điện vào sợi vải.

Những loại chỉ đặc biệt này có thể được dệt vào nhiều loại vải khác nhau, và có thể hiển thị rõ bên ngoài hoặc nằm âm thầm trong thớ vải mà không ai hay biết, tùy theo ý muốn của người thiết kế.

“Nó kéo dãn được và giặt được”, theo ông Karagozler, đề cập thêm rằng vải thông minh cũng chẳng khác vải thường là mấy.

Nhờ vào Dự án Jacquard, phía Google có thể tích hợp các tương tác chạm vào bất cứ loại vải nào, trên các khung cửi công nghiệp và tiêu chuẩn.

Và chỉ dẫn điện sẽ được nối vào các bo mạch nhỏ, không lớn hơn nút áo jacket, cho phép chúng sử dụng thuật toán để nhận dạng những cái chạm hoặc động tác tay.

Dữ liệu có thể được truyền không dây cho smartphone hoặc các thiết bị khác, cho phép người dùng có những hành động như thực hiện cuộc gọi hoặc gửi tin nhắn bằng cách vuốt lên vải.

Phi Yến





0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]