Google dùng trí thông minh nhân tạo để tìm từ khó

Đã bao giờ bạn thắc mắc liệu bộ máy nào có thể phân loại hàng tỷ kết quả tìm kiếm Google hàng ngày? "Bí mật" chính là, họ đang sử dụng trí thông minh nhân tạo.

15.5883

Rất có thể người dùng đã biết PageRank, công cụ “bí mật” của Google để sắp xếp và phân loại các kết quả tìm kiếm một cách nhanh chóng và chính xác.

HIện nay, đã có một công nghệ tìm kiếm khác sử dụng trí thông minh nhân tạo đang ngày càng trở nên quan trọng với Google: RankBrain.

Công cụ này được sử dụng để “hô biến” những cụm tìm kiếm khó thành những “véc-tơ”, hay những thực thể toán học, sau đó bộ máy tìm kiếm của Google sẽ sử dụng những “véc-tơ” này để tìm những cụm từ tương tự.

Công nghệ này cho phép Google “xử lý” những cụm từ dài vài khó. Chỉ trong vài tháng qua, RankBrain đã trở thành công cụ quan trọng thứ ba trong hàng trăm công cụ Google đang sử dụng, theo Greg Corrado, kỹ sư nghiên cứu tại Google. Ông cho biết, công cụ này còn có thể phân loại các kết quả liên quan tốt hơn các kỹ sư tìm kiếm tại Google.

Ông Corrado nói “Các công cụ tìm kiếm khác đều dựa vào các thông tin mà người tìm kiếm cung cấp, tuy nhiên các công cụ này không có sự tiến bộ”. Đây chính là điểm vượt trội của công nghệ AI (trí thông minh nhân tạo), vậy nên đừng ngạc nhiên nếu như các đối thủ của Google cũng đang sử dụng những công cụ tương tự.

Được biết, hiện nay Facebook cũng đang sử dụng AI để lọc các bài viết trên Bảng tin, và Microsoft cũng đang sử dụng công nghệ này để cải tiến cho công cụ Bing.

Theo Engadget

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]