Google mở cửa Google+ cho tất cả mọi người, thêm nhiều tính năng mới

Quản Trị Mạng - Google đã mở cửa trang mạng xã hội của mình, Google+, với tất cả mọi người. Bên cạnh đó, hãng này còn giới thiệu rất nhiều tính năng mới cho dịch vụ này với đích nhắm phần lớn là vào người dùng di động.

15.5925

Vic Gundotra, phó chủ tịch cao cấp của Google đã giải thích trên trang blog của công ty: "Google+ đã ở trong thời gian dùng thử 12 tuần. Chúng tôi vẫn chưa hoàn thành. Tuy nhiên, với những cải tiến đã thực hiện tới thời điểm này, chúng tôi đã sẵn sàng chuyển từ dùng thử sang beta. Giờ đây, bất kì ai cũng có thể vào trang Google+ và đăng ký sử dụng dịch vụ này".

Với tính năng "Hangouts on Air", người dùng có thể mở một phiên Hangout và tối đa 9 người có thể tham gia phiên này.

Ngoài việc mở cửa mạng xã hội, Google đã giới thiệu rất nhiều cải tiến đối với tính năng Hangout của Google+. Hangout cho phép mọi người chat trực tiếp qua video. Với cải tiến này, người dùng điện thoại chạy hệ điều hành Android đã cso thể sử dụng tính năng Hangout trên điện thoại của mình.

Google cũng mở rộng phiên bản trực tuyến của Hangout. Giờ đây, qua "Hangouts on Air", người dùng có thể mở một phiên Hangout và thêm 9 người tham gia chat cùng. Số người có thể xem phiên Hangout này không bị hạn chế.

Không chỉ vậy, Hangout cũng có thêm một vài tính năng phụ nữa. Chúng cho phép người dùng chia sẻ những gì mình có trong một phiên Hangout, viết nháp với bạn bè trên một loại vở nháp trực tuyến, chia sẻ dữ liệu Google docs và tạo hoặc tham gia vào các Hangout công cộng để thảo luận một chủ đề nào đó, ví như trận thắng của đội bóng yêu thích.

Tìm kiếm dễ dàng hơn

Một trong những cải tiến mà nhiều người dùng Google+ yêu thích sẽ là sự ra mắt của tính năng tìm kiếm trong mạng xã hội này. Giờ đây, bạn có thể gõ từ vào hộp thoại tìm kiếm của Google+ và tìm nội dung mình quan tâm.

Tính năng tìm kiếm mới trong Google+

Một số cải tiến dành cho điện thoại di động cũng được thông báo. Hỗ trợ tốt hơn dành cho gửi message SMS đã có ở Mỹ và Ấn Độ. Giờ đây, ngay từ điện thoại của mình, bạn có thể đăng bài lên Google+, nhận thông báo và trả lời các message nhóm qua SMS.

Người dùng cũng có thể + người được đề cập trong bài viết hoặc lời bình có trên điện thoại di động của mình. Khi thực hiện việc này, người đó sẽ được thông báo rằng họ đã được đề cập trong bài viết hoặc lời bình. Và bạn có thể +1 cho lời bình, nhưng việc này chỉ thực hiện được từ các thiết bị iOS.

Bên cạnh đó, người dùng còn có khả năng chăm sóc cho ngôi nhà Google+ của mình ngay trên thiết bị di động. Bạn có thể chỉnh sửa ảnh profile và tùy biến các thông báo đã nhận trên di động nếu như không muốn làm phiền bởi các thông báo khi đang đi du lịch hay công tác.

Nếu đang sở hữu điện thoại Android, bạn có thể chuyển ứng dụng Google+ sang thẻ nhớ SD để giải phóng bộ nhớ trong cho điện thoại.

Thay đổi về từ vựng của Google+

Ngoài những thay đổi trên, Google còn thay đổi một số thuật ngữ trong mạng xã hội của mình. Tính năng "Huddle", cho phép bạn giao tiếp với bạn bè hoặc một nhóm bạn từ Google+, giờ đây đã có tên gọi mới: "Messenger". Ngoài việc thay đổi tên, tính năng này giờ đây còn có hỗ trợ chia sẻ ảnh.

Luồng tính năng mới được thêm vào Google+ lần này chỉ đến sớm vài ngày trước khi đối thủ chính của họ, Facebook, lên kế hoạch mở một cuộc họp các nhà lập trình viên sẽ diễn ra vào thứ 6 tới. Mặc dù Google+ chỉ là một “đứa trẻ” mới trên thị trường mạng xã hội, nó đã gây ấn tượng và thu hút được số lượng lớn người tham gia. Sẽ cực kỳ hấp dẫn khi biết được Facebook sẽ công bố chiến lược gì nhằm làm chậm đà phát triển của Google+.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]