Góp phần nhỏ từ những trải nghiệm máu thịt

GiadinhNet - Những ngày qua, chương trình “Cùng ngư dân bám biển” do Báo GĐ&XH phát động tiếp tục đón nhận thêm nhiều tấm lòng hướng về ngư dân của các nhà hảo tâm.

15.6004

Bà Phạm Thị Thu Ngọc, đại diện Báo GĐ&XH nhận số tiền ủng hộ chương trình “Cùng ngư dân bám biển” từ anh Nguyễn Anh Phong, Giám đốc Công ty TNHH Điện tử HANET (Chi nhánh Hà Nội). Ảnh: HP

Chiều 6/6, anh Nguyễn Anh Phong – Giám đốc Công ty TNHH Điện tử HANET (chi nhánh Hà Nội) đã đại diện đơn vị này đến Tòa soạn Báo GĐ&XH trao cho chương trình “Cùng ngư dân bám biển” số tiền 5 triệu đồng.

Anh Nguyễn Anh Phong chia sẻ, anh từng có thời gian đi nghĩa vụ quân sự và luôn hướng trái tim mình vì Tổ quốc thân yêu. Do đó, trước những thông tin, hình ảnh thể hiện sự ngang ngược của tàu Trung Quốc trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam, anh và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty rất bất bình, bức xúc.

Với suy nghĩ để góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo Tổ quốc, lực lượng chấp pháp cùng các ngư dân vốn đã rất vất vả, trong tình hình hiện nay, sự vất vả đó sẽ nhân lên bội phần, anh Phong tâm sự: “Rất nhiều người thân, họ hàng của tôi thường xuyên đi biển, do đó tôi thấu hiểu những gian truân, khó khăn của nghề này. Trang thiết bị trên tàu của ngư dân còn thô sơ, đặc biệt, những trang bị về sơ cấp cứu, tủ thuốc thì thường vô cùng đơn giản. Thậm chí, ngư dân thường chỉ mang theo vài viên thuốc đau bụng hay một chút gừng, chút tỏi… phòng tiêu chảy hay cảm cúm”. Chính từ những trải nghiệm máu thịt này, anh Nguyễn Anh Phong và các cán bộ, nhân viên Công ty hy vọng góp một phần nhỏ bé của mình cùng Báo GĐ&XH giúp các ngư dân thêm vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió.

Thời gian qua, chương trình “Cùng ngư dân bám biển” cũng tiếp nhận rất nhiều ý kiến chia sẻ của độc giả khắp cả nước. Bạn đọc Nguyễn Văn Hoàn chia sẻ: “Người xưa có câu “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Báo GĐ&XH đã và đang kêu gọi được triệu triệu tấm lòng cùng sát cánh với ngư dân quyết tâm bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. Những người có thu nhập thấp đừng ngại, một đồng cũng quý, nhiều nhỏ góp lại chắc chắn sẽ thành to. Nhanh tay chúng ta góp sức bà con nhé, đây là dịp thể hiện tấm lòng yêu nước”.

Còn độc giả Trịnh Chi Mai – người đã trực tiếp tham gia ủng hộ chương trình thì cho rằng: “Một việc làm rất nhỏ bé của chúng ta đã góp vào chương trình lớn có ý nghĩa. “Còn ngư dân là còn biển”, lời kêu gọi thật chuẩn xác. Tôi hy vọng sẽ có nhiều bạn tham gia vào chương trình này giúp cho ngư dân Việt Nam bớt khó khăn, có sức khoẻ bám biển quê hương”. 
 

Được phát động từ ngày 22/5, tính đến 18h ngày 8/6, chương trình “Cùng ngư dân bám biển” do Báo GĐ&XH phát động đã nhận được số tiền là 199.310.000 đồng từ các cá nhân, tổ chức hảo tâm ủng hộ. Danh sách chi tiết, mời độc giả theo dõi trên báo điện tử Giadinh.net.vn của Báo GĐ&XH.


Võ Thu (tổng hợp)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]