Đợt khám bệnh, cấp thuốc đầu tiên được tổ chức tại Cty Giày Ching Luh (KCN Thuận Đạo, huyện Bến Lức, Long An) - nơi có hơn 10.000 CNLĐ làm việc.  Sau đó, sự phối hợp tiếp tục được triển khai ở các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, TP.Cần Thơ với tổng số hơn 3.000  lượt CNLĐ nghèo được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí (tổng giá trị  hàng trăm triệu đồng).

Cty Thủy sản Út Xi (huyện Trần Đề, Sóc Trăng) là doanh nghiệp có nhiều nữ CNLĐ. Chủ tịch CĐCS Cty Liên Thanh Tú cho biết, doanh nghiệp đã 2 lần được đón đoàn đến khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho CNLĐ nghèo.

Tuy nhiên, CĐCS và CNLĐ vẫn mong thời gian tới có thêm nhiều đợt nữa được tổ chức tại Cty.  Còn đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí mới đây được tổ chức tại Cty Nông Gia 2 (huyện Tri Tôn, An Giang) - nơi đa số CNLĐ là người Khmer nên nhiều trường hợp phải có người phiên dịch. Chị Neáng Sa Vanh  làm việc tại bộ phận tách hạt điều đã 7 năm - là người đứng ra phiên dịch - cho biết, năm nào CNLĐ tại Cty cũng được khám sức khỏe định kỳ. 

“Nhưng đợt khám bệnh lần này được tổ chức chất lượng, các bác sĩ tư vấn kỹ, thái độ ân cần. Chắc chắn sau đợt khám tinh thần của CNLĐ sẽ phấn chấn hơn...”- chị Neáng Sa Vanh bộc bạch.

Ở Hậu Giang, kết thúc chuyến khám bệnh tại Cty TNHH Giày Tính Hưng (TX.Ngã Bảy), Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Hậu Giang Lê Thành Phước cho biết, chương trình này là hoạt động thiết thực chăm lo đời sống, sức khỏe cho CNLĐ...

TS.BS Thái Phong - Trưởng đoàn y - bác sĩ thiện nguyện - chia sẻ:  “Mỗi đợt phối hợp với Quỹ TLV Lao Động tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho CNLĐ góp phần chăm lo sức khỏe CNLĐ nghèo, giúp anh chị em ý thức hơn việc giữ gìn, bảo vệ sức khỏe là hoạt động rất có ý nghĩa. Mỗi thành viên Hội Chữ thập đỏ Nhân Đức sẵn sàng tiếp tục đồng hành cùng Quỹ TLV Lao Động và LĐLĐ các tỉnh, thành vùng ĐBSCL trong hoạt động thiện nguyện này...”.