“Mirror 2.0″ thực sự là chiếc gương của tương lai khi nó được tích hợp các công nghệ tiên tiến nhất hiện nay như ra điều khiển bằng giọng nói, nhận dạng khuôn mặt và công nghệ nhận dạng cử chỉ. Chiếc gương này có 2 màn hình LCD được đặt phía sau mặt gương với một chiếc máy ảnh để nhận dạng khuôn mặt, một cảm biến nhận dạng cử chỉ và một microphone dành để điều khiển bằng giọng nói.

Chiếc gương này cho phép người sử dụng có thể nghe nhạc, xem phim, xem sách điển tử, đọc tin tức. Nếu như vậy vẫn chưa đủ, khách hàng cũng có thể điều chỉnh để gương cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết, nhiệt độ và tắt đèn.

Mirror 2.0 của Robert Grynkofki là sản phẩm đã giành được giải thưởng cách tân phòng tắm Reece 2013.

Theo NDH.vn