Guus Hiddink thanh thản chấp nhận thất bại

Lại thua đậm trước Tây Ban Nha để rồi vỡ mộng vào chung kết Euro 2008, nhưng, trong lời tâm sự của HLV Hiddink có cảm giác gì đó khá bình tâm.

15.5967

Tái ngộ Tây Ban Nha ở bán kết tối qua, "Gấu Nga" không những không trả được món nợ thua 1-4 ở vòng bảng mà trái lại, thêm một lần nuốt hận với thất bại 0-3 và bị loại khỏi cuộc chơi khi mà vinh quang chỉ còn cách đó một bước chân.

Đều thua với cách biệt ba bàn, nhưng xét thực tế trên sân, màn trình diễn của thày trò Guus Hiddink tối qua đạt mức chấp nhận được. "Chúng tôi có thể chơi ngang ngửa với Tây Ban Nha trong hiệp một và phần đầu hiệp hai. Nhưng sau đó, họ kiểm soát được thế trận và chiếm khu trung tuyến, buộc chúng tôi phải di chuyển nhiều. Đó là nguyên nhân gây cho chúng tôi những khó khăn", nhà cầm quân người Hà Lan nhận xét.

HLV Hiddink và các học trò dẫu gì cũng đã có một kỳ Euro đáng nhớ. Ảnh: Reuters.

"Khi đối đầu với Tây Ban Nha, bạn biết đấy, họ có kinh nghiệm và rất giỏi trong khả năng chơi bóng một chạm. Họ biết làm thế nào để kết hợp được các cầu thủ lại với nhau, một cách tốt nhất có thể. Thứ bóng đá một chạm của họ khiến đối thủ đuối dần và đến một lúc nào đó, họ biết họ có thể ghi bàn. Tây Ban Nha với những gì thể hiện vì vậy hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng lần này".

"Về cảm giác của chúng tôi lúc này, nói thật là khá thất vọng. Nhưng, khi mọi cảm xúc lắng dịu đi, điều còn lại trong chúng tôi chắc chắn là niềm tự hào, về những gì mình làm được tại giải năm nay".

Tối qua, Nga không thể có sự phục vụ của trung vệ trụ cột Denis Kolodin vì án treo giò. Phủ nhận sự thiếu vắng làm ảnh hướng đến kết quả của trận đấu tối qua, nhưng theo nhà cầm quân người Hà Lan điều đó chứng tỏ Nga vẫn còn thiếu những phương án phòng bị hợp lý.

Về Andrei Arshavin - cầu thủ được đánh giá cao nhất trong đội hình tuyển Nga hiện tại nhưng tối qua không để lại dấu ấn cụ thể nào, "thày phù thủy" cho hay: "Những ngày gần đây, nhiều người nói rằng, cậu ấy có thể chơi bóng đỉnh cao, đỉnh cao, đỉnh cao ở tất cả các giải vô địch. Tất nhiên, Arshavin có thể làm điều đó. Nhưng khi một đối thủ như Tây Ban Nha mà đã tập trung khóa chặt thì thật khó cho cậu ấy có thể phát huy hết khả năng. Nhưng dẫu sao, tôi thấy thật tốt cho cậu ấy, khi trải qua những trận đấu khó khăn như thế này".

Hà Uyên

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]