Hà Hồ - Cường Đô la có nguy cơ tan vỡ thực sự

(Webphunu.net) - Mọi biểu hiện của Hồ Ngọc Hà gần đây đều hướng người ta đến sự đổ vỡ thực sự của cặp đôi đình đám này.

15.6084
Trong những ngày qua, dù sự việc đã có vẻ lắng xuống nhưng những thông tin xoay quanh nghi án vẫn luôn được người hâm mộ quan tâm. Ai cũng muốn biết thực hư của câu chuyện này bởi đơn giản đó là một trong những cặp đôi nổi bật nhất của showbiz Việt với Hà Hồ là một trong những ngôi sao đình đám hàng đầu của làng giải trí, còn Cường Đô la lại là một đại gia, một tay chơi khét tiếng đang rơi vào cảnh nợ nần...

Không thể phủ nhận rằng, khi thông tin rạn nứt giữa cặp đôi này xuất hiện, rất nhiều người hâm mộ giọng ca "Em không cần anh" đã tỏ ra lo lắng và tiếc nuối nếu như điều này trở thành sự thật. Bởi sau Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn, đây sẽ là vụ ly hôn tốn kém giấy mực của báo chí nhất nhì làng giải trí Việt. Và với những gì đang xảy ra, người hâm mộ cặp đôi này chắc chắn sẽ không khỏi thắc mắc rằng liệu điều đó có đúng hay không.
 

Trước đây, với bản tính của Hồ Ngọc Hà, cô thường im lặng một cách gần như hoàn toàn trước những tin đồn ác ý về gia đình mình. Còn nhớ khi Hồ Ngọc Hà đang mang bầu Subeo thì cô đã vướng vào scandal lấy chồng khi 16 tuổi. Trong và sau thời điểm đó, gia đình cô đã lên tiếng phủ nhận và bác bỏ bài báo cùng những tin đồn đó một cách mạnh mẽ.

Còn riêng Hà Hồ, cô luôn giữ cho mình thái độ im lặng và né tránh mọi câu hỏi liên quan đến những tin đồn mà mình gặp phải. Nhưng sự thực là Hà Hồ đã có một đám cưới vào năm 17 tuổi theo như đính chính của mẹ ruột cô sau này.
 

Và cũng trước đó, khi tin đồn Hà Hồ có bầu xuất hiện và được chia sẻ dữ dội trên cộng đồng mạng thì Hà Hồ vẫn một mực phủ nhận và xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo của Sunsilk như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ cho đến khi bụng cô lớn lên rõ rệt và không thể che dấu được nữa, Hà Hồ mới xác nhận thông tin mang bầu với Cường Đô la là có thật. Chỉ với 2 trong những biến cố lớn nhất của cuộc đời mình, Hà Hồ đã luôn chọn cách im lặng tới mức có thể.

Và giờ là nghi án chia tay với Cường Đô la khi đã chung sống với nhau được 7 năm và có con trai Subeo, Hà Hồ vẫn chỉ chọn cách im lặng. Đâu đó chỉ có thông tin người quản lý của cô lên tiếng với báo chí rằng sẽ làm việc với người tung tin đồn để trả lại sự thật cho cuộc sống của cô. Nhưng từ đó tới nay, phía Hồ Ngọc Hà vẫn chưa hề có động thái thực sự nào để đính chính về những gì đang xảy ra. Người hâm mộ hoàn toàn có thể tin rằng với cách im lặng - cách ứng xử quen thuộc của Hà Hồ trước những tin đồn về mình thì có nghĩa những tin đồn đó sẽ không còn là tin đồn trong tương lai không xa.
 

"Lục" lại hồ sơ chia tay của sao Việt, chúng ta có thể thấy không hề ít những trường hợp mà tin đồn chia tay, nghi án tan vỡ... xuất hiện trước khi họ thực sự ly dị khá lâu. Điển hình như cặp đôi Trường Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn. Những thông tin rạn nứt giữa họ xuất hiện hàng tháng trời trước khi họ chính thức thông báo việc đệ đơn ly dị. Thậm chí trước đó, họ còn có thể phủ nhận hoàn toàn những tin tức đó.

Và đó là cách làm thường thấy của sao Việt, là "kịch bản" mà đa số các cặp đôi nổi tiếng sử dụng cho cuộc hôn nhân sắp đến hồi kết của mình. Bắt đầu với những tin đồn từ những người quen biết họ lan tràn, họ phủ nhận vì không muốn bị lôi chuyện đời tư lên mặt báo, rồi chính thức lên tiếng chia tay khi không thể hàn gắn. Vì thế, Hồ Ngọc Hà - Cường Đô la rất có thể đang lặp lại kịch bản ấy!
H. Hiếu


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]