Hà Lan nguy cơ vỡ đập

Mưa lớn cùng gió mạnh nhiều gày khiến nước sông và đập tại làng Tolbert, cách thành phố Amsterdam 160 km về phía Bắc dâng cao và gây nguy cơ vỡ đập

0

Ngày 5/1, nhà chức trách Hà Lan đã phải ra quyết định di dời những người dân sống ở phía Bắc thành phố Amsterdam Amsterdam Amsterdam của nước này đến nơi an toàn do nguy cơ vỡ đập. Mưa tầm tã cùng gió mạnh trong mấy ngày qua đã khiến nước sông và con đập tại làng Tolbert, cách thành phố Amsterdam 160 km về phía Bắc dâng cao và gây nguy cơ vỡ đập.

Để giảm mức độ thiệt hại cũng như nguy cơ vỡ đập, nhà chức trách Hà Lan đã phải tháo nước dẫn dòng hàng triệu lít nước ra biển. Theo nhà chức trách Hà Lan, lượng nước tại các con đập hiện đã ở mức thấp và năm trong tầm kiểm soát.

Tuy nhiên, trong một vài ngày tới, khu vực Tolbert sẽ đón một cơn bão lớn. Do đó, việc di dời người dân đến nơi an toàn biện pháp hết sức cần thiết trong thời điểm hiện nay. Trước mắt gần 100 hộ dân sẽ được chuyển đến nơi ở mới./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]