Hà Trần phá cách với ca khúc bolero

15.5832

Nữ ca sĩ góp mặt trong chương trình "Tình bolero" với một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Lam Phương.

Một trong những ca khúc nổi tiếng của Lam Phương là "Xin thời gian qua mau", được ca sĩ Hà Trần thể hiện trong chương trình phát sóng tối 23/1. Đây là một trong hai ca khúc bolero nằm trong album "Tình ca qua thế kỷ vol 2" mà chị vừa phát hành.

Nữ ca sĩ hát luyến láy, ngắt và kéo giọng theo cách của riêng chị khiến cho bài hát trở nên khác lạ so với phiên bản gốc.

Ca sĩ Ngọc Ánh hát "Hàn Mặc Tử".

Ở tuổi 66, ca sĩ Giao Linh vẫn khiến người nghe nổi da gà với giọng hát ngọt ngào trong ca khúc "Hai lối mộng". Cũng giống như Hương Lan, Hoàng Oanh, danh ca bắt đầu đi hát từ khá sớm, từ lúc bà 17 tuổi. Nữ ca sĩ cho biết: “Dòng nhạc bolero là dòng nhạc dễ đi sâu vào lòng người. Ngày xưa, người ta gọi là nhạc bình dân, sau này người ta gọi là nhạc 'sến'. Hồi đó, có một lần tôi ra Hà Nội hát, nữ MC đã giới thiệu tôi là “nữ hoàng nhạc sến” khiến tôi giật mình. Lúc đó, tôi cũng ngại ngại một chút. Nhưng tôi nghĩ rằng dù là dòng nhạc gì, điều quan trọng nhất khi hát, mình phải đem được cái hồn vào bản nhạc và cảm xúc cho người nghe".

Cuộc thi "Solo cùng bolero" phát hiện ra một giọng hát đặc biệt giống Duy Khánh đó là Lê Minh Trung (trái). Anh cũng là thí sinh giành giải á quân. Anh hát ca khúc "Qua cơn mê" gắn liền với cố ca sĩ Duy Khánh.

Ca sĩ Cẩm Ly hát "Bạc trắng lửa hồng" của nhạc sĩ Khánh Băng.

Danh ca Phương Dung góp mặt cùng ca khúc "Nỗi buồn gác trọ" gắn liền với tên tuổi của bà.

Ca khúc "Duyên quê" được thể hiện bởi NSND Thu Hiền.

Giao Tiên cũng là một tên tuổi lớn của nền âm nhạc Việt Nam. Ông đã sáng tác hơn 800 ca khúc mang đậm âm hưởng dân ca và được khán giả yêu mến. Tối qua, Đan Trường hát một tác phẩm của ông mang tên "Vó ngựa trên đồi cỏ non".

Đức Tuấn thể hiện "Sa mưa giông" nổi tiếng của nhạc sĩ Bắc Sơn.

Tâm Giao

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]