“Hacker đạo đức” Lê Vũ Nhật Quang

Tuy chỉ bắt đầu “vọc” máy tính khi đậu vào Trường ĐH Quốc gia Singapore - NUS cách đây 3 năm, nhưng Quang đã mau chóng chinh phục các lĩnh vực tin học khác nhau: lập trình, mạng, bảo mật.

15.6167

Đoạt giải Microsoft Student Champion (MSC) vào cuối tháng 3.2005, Lê Vũ Nhật Quang (sinh viên năm 3 ngành Công nghệ thông tin của Trường NUS) hiện là đại diện sinh viên của Microsoft tại Singapore. Chàng sinh viên Việt Nam này đang tham gia tổ chức các buổi hội thảo, thuyết trình và hướng dẫn các công nghệ mới của Microsoft cho sinh viên ở đất nước mà mình đang du học.

 

Ngay từ khi còn là sinh viên năm thứ hai, Quang đã là người quản trị hệ thống mạng cho một dự án nghiên cứu của Trường ĐH Xây dựng thuộc ĐH Quốc gia Singapore (Building Construction Authority - BCA).

 

Năm 2004, Quang cũng đã thiết kế và phát triển hệ thống phần mềm Quản lý tài chính và kế toán cho Trường Quản trị kinh doanh (do ĐH Quốc gia Singapore phối hợp với Công ty NIKKEI - Nhật Bản thực hiện). Phần mềm này được "chạy" ở Phòng Nghiên cứu tài chính của trường nhằm hỗ trợ cho chương trình đào tạo tiến sĩ. Đầu năm 2005, phần mềm này còn được đưa vào sử dụng tại Trường ĐH Western Ontario (Canada).

 

MSC là danh hiệu đặc biệt của Công ty Microsoft dành cho những sinh viên xuất sắc, không chỉ về khả năng kỹ thuật mà còn về kỹ năng lãnh đạo. MSC đại diện cho Microsoft giúp các sinh viên khác tiếp cận những công nghệ mới trong cộng đồng sinh viên tại Singapore.

 

Vừa qua, Quang lại bổ sung thêm bản thành tích của mình với giải thưởng Visual Studio Enterprise Developer trong phần thi Thiết kế phần mềm ở cuộc thi Imagine Cup 2005 của Microsoft.  

 

Đầu tháng 4 này, Quang cũng đã  thi đậu bằng CEH (Certified Ethical Hacker - Hacker đạo đức, bằng cấp của EC - Council Mỹ), trở thành người Việt Nam thứ 5 có được bằng cấp này.

 

Làm sao để tiếp cận và đạt thành tích tốt nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin? Quang tiết lộ: “Làm nhiều tự nhiên mình sẽ khám phá ra nhiều điều, đồng thời cũng sẽ nhận ra mình còn chưa biết hết và dĩ nhiên khi ấy sẽ tự tìm cách để khám phá nhiều hơn!” 

 

Theo Tố Tâm
Thanh Niên

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]