HA.GL & nguy cơ xuống hạng

Thất bại ở trận đấu muộn nhất vòng 19 đã khiến HA.GL chính thức phải nhận vị trí chót bảng và mùa giải chỉ còn 7 vòng đấu là kết thúc. Theo đánh giá của giới chuyên môn, hành trình “chạy trốn tử thần” của họ khá gian nan khi lần lượt gặp XSKT.CT, Đồng Tháp, SLNA, Đồng Nai, HN.T&T, ĐT.LA, Sanna.KH ở những vòng còn lại.

0

Khó khăn nhưng cơ hội trụ hạng của HA.GL vẫn còn

NGHE ĐỌC BÀI VIẾT:
Khó khăn nhưng cơ hội trụ hạng của HA.GL vẫn còn. Thậm chí, chỉ cần 1 chiến thắng cũng có thể giúp đội bóng phố Núi thắp sáng lại cơ hội trụ hạng khi mà 3/7 trận còn lại  là gặp các đội ở nhóm cuối bảng là XSKT.CT, Đồng Tháp, Đồng Nai.

Thực tế thì ở trận đấu hôm qua, HA.GL thi đấu không hề tồi, không có tư tưởng buông xuôi. Họ đã cố gắng đến giọt sức cuối cùng. Đội khách nhập cuộc thận trọng, không nhao lên tấn công như vẫn thường thấy. Mọi cầu thủ đều hết mình trong từng pha tranh bóng, còn ngoài sân HLV Graechen liên tục ra sát đường biên để động viên tinh thần và điều chỉnh chiến thuật. Nhìn các cầu thủ trẻ đội bóng phố Núi tận hiến trong các pha bóng, các khán giả sân Cẩm Phả nhiều lần phải vỗ tay ngợi khen. Nhưng vấn đề của HA.GL là hàng thủ quá mong manh còn các pha tấn công đơn điệu nên đối phương hóa giải và việc họ thua trước Than.QN là điều không quá bất ngờ. 

12 năm thi đấu ở mặt trận V-League, chưa bao giờ HA.GL lại lâm vào khủng hoảng nặng nề như lúc này. Nguy cơ rớt hạng đang hiển hiện trước mắt họ. Nhưng “còn nước còn tát” và hy vọng sau những gì nếm trải ở sân Cẩm Phả, họ sẽ tiến bộ hơn trong trận “chung kết ngược” vào cuối tuần này với XSKT.CT!
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]