Hai hãng BMW và Audi đạt doanh số kỷ lục trong nửa đầu năm

Hãng chế tạo ôtô BMW của Đức cho biết trong nửa đầu năm 2014, họ đã bán được trên 1 triệu chiếc xe - mức cao kỷ lục trong lịch sử kinh doanh của BMW.

15.5304
Logo của hãng BMW chuẩn bị lắp ráp vào thành phẩm. (Nguồn: AFP/TTXVN)



Cụ thể, BMW đã bán được tổng cộng hơn 1,02 triệu xe trên toàn thế giới trong thời gian từ tháng 1-6/2014, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong đó riêng trong tháng Sáu vừa qua, có trên 193.340 chiếc xe hiệu BMW được tiêu thụ trên quy mô toàn cầu, tăng 4,8% so với tháng 6/2013 và cũng là con số cao nhất (tính theo tháng) từ trước tới nay.

Kết quả kinh doanh khả quan trên cho thấy BMW đang đi đúng hướng nhằm tiến tới mục tiêu bán được trên 2 triệu chiếc xe vào năm 2014.

BMW đã "bội thu" tại ba thị trường chủ lực là châu Á, châu Mỹ và châu Âu, với doanh số bán xe trong sáu tháng đầu năm nay tăng lần lượt là 18,3%, 3,4% và 2,1%.

Riêng tại thị trường Trung Quốc, doanh số bán của hãng này tăng tới 23,1%, lên hơn 225.000 chiếc.

Nửa đầu năm 2014 cũng là giai đoạn "ăn nên làm ra" của Audi, nhà sản xuất xe ôtô Đức, với doanh số bán đạt 869.350 chiếc, là mức cao kỷ lục trong lịch sử của hãng này.

Trong sáu tháng đầu năm nay, tại thị trường Trung Quốc, có tới 268.666 khách hàng chọn mua xe Audi, tăng 17,8% so với sáu tháng đầu năm ngoái.

Luca de Meo, cán bộ quản lý bán hàng của Audi, cho biết lượng xe Audi được bán ra trong nửa đầu năm nay cao hơn doanh số bán của toàn bộ năm 2005./.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]