Mới đây, theo dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước hợp vệ sinh phục vụ cấp nước sinh hoạt cho một số “làng ung thư” của Việt Nam”, do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức (giai đoạn 1) có công bố nghiên cứu, thôn Yên Lão, xã Hoàng Tây, Kim Bảng, Hà Nam là một trong 10 xã có nguồn nước ô nhiễm nặng nhất Việt Nam.

Theo thông tin từ trạm y tế xã Hoàng Tây, vài năm trở lại đây, mỗi năm thôn Yên Lão có từ 3 đến 4 người chết vì bệnh ung thư, độ tuổi mắc bệnh cũng đang ngày một trẻ hóa. Nguồn nước sạch khan hiếm đang gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân xã Hoàng Tây. 

Theo người dân địa phương cho biết, từ khoảng năm 2000 nguồn nước sông Nhuệ  đoạn qua thôn Yên Lão bị ô nhiễm nặng nề, nguồn nước sông Nhuệ ngấm vào đất khiến nguồn nước ở thôn Yên Lão cũng bị ảnh hưởng 
Hầu hết các bể chứa nước đều nhuốm một màu vàng. Theo bà Bùi Thị Hòa - do nguồn nước ô nhiễm quá nặng nên gia đình bà phải xây thêm bể chứa nước mưa để sử dụng. Tuy nhiên, vào mùa hề nguồn nước mưa  cũng chỉ đáp ứng được khoảng 70% nhu cầu.
Người dân thôn Yên Lão còn nghĩ ra cách buộc vải ở vòi nước để lọc cặn, thôn Yên Lão, xã Hoàng Tây, Kim Bảng, Hà Nam là một trong 10 xã có nguồn nước ô nhiễm nặng nhất Việt Nam  
Trước thực trạng nguồn nước đang bị ô nhiễm, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Hà Nam đã lập đoàn kiểm tra lấy mẫu nước đi xét nghiệm và nhận được kết quả: nguồn nước ngầm ở xã Hoàng Tây có hàm lượng asen cao hơn 0,01 mg/lit so với giới hạn tối đa TCVN
Sau khi bơm lên bể được khoảng 30 phút cả bể nước bắt đầu nổi váng. Cũng theo kết quả xét nghiệm, thẩm định nguồn nước ở xã Hoàng Tây có tỷ lệ tạp chất cao hơn tiêu chuẩn cho phép. 
Xã cạn nước cả bể nổi váng, bám đầy rêu và đất.
Theo thông tin từ trạm y tế xã Hoàng Tây, vài năm trở lại đây, mỗi năm thôn Yên Lão có từ 3 đến 4 người chết vì bệnh ung thư, độ tuổi mắc bệnh cũng đang ngày một trẻ hóa.

Ông Bùi Văn Thơ  - Trưởng thôn Yên Lão cho biết, vào mùa nắng nóng người dân thường phun nước tưới lên mái fibro xi măng lợp chuồng lợn để chống nóng cho lợn...

 Sau 30 phút, mai fibro xi măng khô để lại một màu vàng, đầy váng. 

"Tình trạng nguồn nước bị ô nhiễm đang khiến cuộc sống của người dân chúng tôi bị đe dạo, rất mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc giúp người dân chúng tôi để người dân sớm có nguồn nước sạch để sử dụng và yên tâm làm ăn, sinh sống", ông Thơ nói.

Ông Trương Văn Khương - Phó chủ tịch UBND xã Hoàng Tây cho biết, trước thực trạng nguồn nước bị ô nhiễm, chính quyền và người dân địa phương đã tiến hành xây dựng nhà máy nước sạch. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra nguồn nước vẫn không đạt tiêu chuẩn nên người dân không sử dụng nữa, nhiều năm nay nhà máy nước sạch đang bị bỏ hoang.

 Cũng theo ông Khương, hiện nay cả xã đã xây trên 1700 bể  chứa nước mưa để sử dụng. "Đây là giải pháp trước mắt, về lâu dài chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để xây dựng nhà máy nước sạch cung cấp cho người dân để người dân địa phương yên tâm sinh sống", ông Khương nói.