Qua
nghiên cứu này bác sĩ Jean
Golding, Đại học Bristol và cộng sự nhận thấy có mối liên quan giữa việc ít ăn
hải sản có chất acid béo omega - 3 và sự gia tăng nguy cơ bị
trầm cảm trong
thời gian
có thai.
Nghiên cứu bao gồm 9.960
phụ nữ có thai. Khi
thai kỳ được 32 tuần, những phụ nữ
tham gia nghiên cứu sẽ điền một bảng câu hỏi về tình trạng khí sắc và số lượng
hải sản mà họ đã ăn mỗi tuần.
Khi
so sánh với nhóm phụ nữ có thai ăn từ 3 bữa hải sản mỗi tuần (tương đương
hơn 1,5 g acid béo omega - 3), nhóm phụ nữ có thai không ăn hải sản có nguy cơ
cao hơn 50% bị các
triệu chứng trầm cảm vào tuần thứ 32 của thai kỳ.
Bác sĩ
Jean Golding cũng lưu ý rằng trong so sánh này “chúng tôi giả định acid béo
omega-3 là yếu tố có liên quan”. Tuy nhiên, vitamin D và i-ốt có trong cá cũng
có thể làm giảm triệu chứng trầm cảm.
Ngay cả khi nhóm nghiên cứu đã lưu ý đến ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau
có thể ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu, mối liên hệ giữa việc ít ăn hải sản và
sự xuất hiện nhiều hơn triệu chứng trầm cảm vẫn vững chắc.
Sự xuất hiện trầm
cảm trong thời gian thai kỳ sẽ làm hại cho cả mẹ lẫn con. Mặc dù trầm cảm là
chứng bệnh thường gặp ở các nước phương Tây nhưng nó lại rất ít xuất hiện ở
những quốc gia mà người dân ăn nhiều cá.
Các nhà nghiên cứu kêu gọi tiến hành thêm nhiều nghiên cứu khác nhằm khảo sát
mối liên quan giữa việc ăn hải sản và sự xuất hiện trầm cảm trong giai đoạn
thai kỳ, đặc biệt là trong hoàn cảnh có những khuyến cáo nói rằng thai phụ nên
hạn chế ăn hải sản vì sợ độc tố thủy ngân có trong chúng.
Theo Người lao động