Hai vợ chồng đều bệnh quai bị thì có phải khám hiếm muộn?

Sau cưới được 2 tuần thì cả hai vợ chồng em đều bị bệnh quai bị. Em sợ bệnh quai bị làm ảnh hưởng tới việc có thai của cả hai vợ chồng.

0
Chào bác sĩ,

Vợ chồng em cưới nhau được 2 tháng rồi, nhưng sau cưới được 2 tuần thì cả hai vợ chồng em đều bị bệnh quai bị. Em bị sưng mặt cả hai bên nhưng chồng em thì phát hiện bệnh lúc thấy hơi đau. Em không dùng biện pháp tránh thai nhưng chưa thấy có em bé.

Vậy vợ chồng em có nên đi khám hiếm muộn sớm không ạ, vì em sợ bệnh quai bị làm ảnh hưởng tới việc có thai của cả hai vợ chồng.


(Thanh Thư - qingshu…@gmail.com)

Em Thư thân mến,

Sau 2 tháng lập gia đình em chưa có con thì chưa thể gọi là vô sinh
, nên em đừng quá lo lắng và chưa cần thiết phải khám hiếm muộn. 

Tuy cả hai vợ chồng em đều bệnh quai bị nhưng nếu bệnh này không có biến chứng thì không ảnh hưởng đến chức năng sinh sản của vợ chồng em.

Thân mến!

BS Chuyên khoa của AloBacsi

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: [email protected] .

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]