Hàng chục ngàn người hành hương từ Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Gia Lai, Phú Yên… đã về dự lễ hội.

Hàng trăm người xếp hàng chờ vào tháp dâng hương. Ảnh: H.VĂN

Được tổ chức hằng năm nhằm tưởng nhớ công ơn Thiên Y Thánh Mẫu, lễ hội diễn ra với nhiều nghi thức như lễ mộc dục (tắm tượng), tế chánh, thứ lễ, tôn vương, múa bóng… thể hiện tấm lòng thành kính hướng về mẹ. Bên cạnh đó, lễ hội còn có hội thi rước nước, kết hoa dâng Mẫu… và các trò chơi dân gian.

Lễ hội Tháp Bà diễn ra từ ngày 10 đến 13-4 (tức từ 20 đến 23-3 âm lịch).

Theo ban tổ chức, năm nay lễ hội thu hút trên 50.000 lượt du khách, người hành hương đến tham dự.

H.VĂN


Video đang được xem nhiều